Nông dân Nghệ An lãi lớn nhờ cà dừa

Nông dân Nghệ An đang bước vào thu hoạch vụ cà dừa năm 2012. Đây là loại cây được nông dân trồng từ nhiều năm nay. Với giá bán dao động từ 8.000 đồng đến 12.000 đồng/kg, sau khi trừ chi phí, nông dân thu nhập trên 100 triệu đồng/ha/vụ, cao hơn nhiều so với các loại cây trồng khác ở địa phương.

Nông dân Nghệ An đang bước vào thu hoạch vụ cà dừa năm 2012. Đây là loại cây được nông dân trồng từ nhiều năm nay. Với giá bán dao động từ 8.000 đồng đến 12.000 đồng/kg, sau khi trừ chi phí, nông dân thu nhập trên 100 triệu đồng/ha/vụ, cao hơn nhiều so với các loại cây trồng khác ở địa phương.

Nông dân Nghệ An lãi lớn nhờ cà dừa ảnh 1

Cây và trái cà dừa. Ảnh Wikipedia

Đây là loại cây ngắn ngày, dễ trồng, thích hợp với cả những diện tích đất thiếu nước, khô hạn; từ khi trồng đến khi thu hoạch chỉ khoảng 1,5 tháng nên thuận lợi cho việc luân chuyển, tận dụng diện tích đất, trong khi chu kỳ thu hoạch có thể kéo dài từ 4 đến 6 tháng mới phải huỷ để trồng tiếp hoặc chuyển sang trồng các loại cây khác.

Tỉnh Nghệ An đang khuyến khích phát triển loại cây này gắn với xây dựng cánh đồng cho thu nhập cao và xây dựng “thương hiệu” cho cà dừa Nghệ An. Trong năm 2012 này, tỉnh giao ngành nông nghiệp phối hợp với các địa phương quy hoạch cụ thể vùng trồng; xây dựng các mô hình; nhân đưa các giống cà cho năng suất, chất lượng cao vào phát triển tại địa phương./.

Nguyễn Văn Nhật

Dành cho bạn

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi các đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhằm triển khai Công điện 51/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 12/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Trong tuần qua, trên thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến đà tăng giá tại Ấn Độ và Thái Lan do những lo ngại về thời tiết khô hạn, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 440-445 USD/tấn.