Nông dân khẩn trương tiêu úng cứu hoa Tết

Ngày 4/12, tranh thủ thời tiết nắng ráo sau hai ngày mưa lớn, nông dân xã Hồng Thủy - một trong những địa phương có vựa hoa tại huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) đang khẩn trương tiêu úng trên đồng ruộng với hy vọng cứu hoa vụ Tết.
Chú thích ảnh
Nông dân khẩn trương tiêu úng cứu hoa Tết.

Những ngày qua, tại Quảng Bình xuất hiện mưa lớn, mực nước tại các sông Kiến Giang, Long Đại (Quảng Bình) dâng cao. Nước tràn về các cánh đồng ở vùng trũng gây ngập úng cục bộ, nhiều diện tích hoa màu và hoa vụ Tết tại xã Hồng Thủy bị ngập nặng.

Ghi nhận tại cánh đồng trồng hoa xã Hồng Thủy, nhiều ruộng hoa nước vẫn đang ngập sâu. Một số ít ruộng hoa nước đã rút, tuy nhiên cây hoa bị lấm bùn, nheo nhóc và khó có thể sống khi nắng lên. Tranh thủ thời tiết ngớt mưa, tạnh ráo, bà con xã Hồng Thủy đang tất bật ra đồng, dùng máy bơm hút nước trong ruộng ra để cứu hoa.

Ông Nguyễn Văn Minh, xã Hồng Thủy cho biết, gia đình ông có 3 sào trồng rau màu và khoảng 3.000 cây hoa cung ứng dịp Tết đều bị ngập úng, thiệt hại nặng. Gia đình ông Minh đang tập trung nhân lực để bơm nước tiêu úng cho các ruộng hoa dự kiến cung ứng cho thị trường Tết năm nay.

Theo ông Nguyễn Văn Minh, khi thấy mưa lớn, gia đình và nhiều hộ trồng hoa khác đã dùng bao cát để chặn nước tràn vào ruộng. Song cũng không thể ngăn được việc hàng chục ha hoa mới trồng được khoảng hơn 1 tháng bị ngập úng nặng. Hiện người dân đang rất lo lắng khi nếu trồng lại sẽ không kịp thời vụ cung ứng hoa Tết, thu nhập kinh tế của người dân sẽ ảnh hưởng trong dịp Tết Nguyên đán 2024.

Chú thích ảnh
Nhiều diện tích hoa vụ Tết tại xã Hồng Thủy mới trồng được hơn 1 tháng thì bị ngập nặng do mưa lớn.

Cũng chung sự lo lắng, ông Nguyễn Dũng, xã Hồng Thủy chia sẻ, gia đình trồng 7.500 cây hoa giống, công với tiền phân bón, công sức lao động nay hư hỏng, thiệt hại gần 15 triệu đồng. Số cây hoa này mới trồng hơn một tháng, chỉ vừa lên được cây non thì bị ngập úng, rất khó có thể phát triển như bình thường. Hiện gia đình đang nỗ lực khắc phục bằng cách bơm thoát nước để cứu hoa vụ Tết, nhưng dự kiến chỉ cứu được khoảng 30% diện tích hoa bị ngập.

Tại xã Hồng Thủy, khi mưa lớn kéo dài xảy ra, một số hộ dân cũng đã kịp thời nhổ các cây giống trong thời điểm chưa bị ngập úng. Tuy nhiên, theo kinh nghiệm của nông dân, số cây này nếu trồng lại cũng phát triển chậm, cho ra hoa với chất lượng không cao.

Ông Phạm Minh Huấn, Chủ tịch UBND xã Hồng Thủy, huyện Lệ Thủy cho biết, mưa lớn những ngày vừa qua đã khiến 50 ha hoa màu và hoa vụ Tết ngập nước. Hiện địa phương đã khẩn trương thông báo, hướng dẫn, hỗ trợ người dân bơm nước ra khỏi những ruộng ngập nước để cứu lại số hoa màu bị ngập. Tuy nhiên, thiệt hại về kinh tế là rất lớn.

Chú thích ảnh
Một số hộ dân xã Hồng Thủy nhổ các cây hoa giống về trồng trong thùng xốp thời điểm chưa bị ngập úng để vớt vát lại thiệt hại.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Bình Mai Văn Minh cho biết, ngành nông nghiệp đang đề nghị các địa phương thống kê thiệt hại, xem xét phương án hỗ trợ giống để nông dân gieo trồng lại ở các diện tích hoa màu bị ngập úng dẫn đến cây chết. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Bình cũng chỉ đạo các địa phương tập trung triển khai các giải pháp khắc phục tiêu úng tại chỗ, khởi thông các cống rãnh để thoát nước, khẩn trương khôi phục các diện tích bị ngập úng, sớm ổn định lại sản xuất.

Tin, ảnh: Tá Chuyên (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.