Nông dân hối hả vào vụ cung ứng rau cho Tết

Tết Nguyên đán 2025 đang đến gần, những ngày này, tranh thủ thời tiết thuận lợi, nông dân tại huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình đang hối hả làm đất, xuống giống vụ rau xanh để đảm bảo cung ứng cho thị trường.
Chú thích ảnh
Nông dân huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) làm đất, trồng rau phục vụ Tết Nguyên đán. 

Từ nhiều năm nay, các xã Hồng Thủy, Thanh Thủy, Cam Thủy, Hưng Thủy… của huyện Lệ Thủy được xem là vựa rau của tỉnh Quảng Bình. Ngoài cung ứng rau xanh hàng ngày, các địa phương này còn là nơi cung cấp rau, củ dịp tết Nguyên đán trong và ngoài tỉnh.

Trên vùng đất cát sát đường Quốc lộ 1A, anh Nguyễn Văn Tài (thôn An Đinh, xã Hồng Thủy đang lên luống đất để bón phân và xuống giống hành. Anh Tài cho biết, do ảnh hưởng cơn bão số 6 tháng 10/2024 vừa qua đã gây ngập lụt nên năm nay bà con làm đất và xuống giống vụ rau muộn hơn các năm trước, một số loại rau sẽ không kịp để cung ứng dịp Tết. Năm nay, gia đình anh thay vì bán củ hành cho việc muối kiệu thì gia đình sẽ bán hành lá. Còn củ sẽ được và bán sau Tết Nguyên đán.

Ngay sát bên cạnh ruộng anh Nguyễn Văn Tài, chị Nguyễn Thị Hồng cũng đang trồng các loại cây ớt xanh và su hào xen nhau trên diện tích gần 1 sào. Chị Hồng vừa trồng vừa cho biết, các loại cây trồng đều được bón lót phân chuồng ủ hoai nên sẽ nhanh phát triển. Vụ rau Tết năm nay, gia đình chị có gần 2 sào đất trồng rau màu các loại như: ớt xanh, su hào, đậu cô ve, dưa chuột, hành lá. 

Theo chị Nguyễn Thị Hồng, trên luống trồng sẽ ưu tiên chăm bón cây su hào để kịp thu hoạch vào dịp Tết. Sau đó thì thúc cây ớt để bán lứa quả ớt xanh. Còn lại sau tết sẽ thu hoạch ớt chín đỏ để làn ớt bột. Nếu thời tiết thuận lợi, các loại rau phát triển tốt, gia đình chị sẽ có thu nhập 20 - 30 triệu đồng để trang trải, mua sắm tết.

Chú thích ảnh
Nông dân huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) chăm sóc rau màu phục vụ Tết Nguyên đán. 

Tại huyện Lệ Thủy, thời điểm này, đi dọc đường Quốc lộ 1A hay qua các khu dân cư, nơi đâu bà con nông dân cũng đang rất hối hả làm đất, bón phân và đưa giống vào luống trồng. Không khí làm việc rất khẩn trương để kịp thời vụ rau Tết Nguyên đán. Trước khi trồng ra ruộng, nhiều hộ dân cũng đã ươm hạt từ trước đó để cây giống nảy mầm.

Theo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Lệ Thủy, vụ rau phục vụ nhu cầu dịp Tết Nguyên đán trên địa bàn có diện tích khoảng 200 ha. Trong đó, bà con gieo trồng các loại chủ yếu như: hành, ớt xanh, đậu cô ve, mướp đắng và và các loại rau xanh khác. 

Ông Lê Văn Tân, Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Lệ Thủy cho biết, để phát huy hiệu quả cây trồng trên địa bàn, phòng đã hỗ trợ bà con quy trình sản xuất theo hướng hữu cơ, làm vườn mẫu rau sạch. Bên cạnh đó, các địa phương cũng đã chủ động thành lập 1 hợp tác xã và 6 tổ hợp tác chuyên canh trồng rau sạch. Qua đó, tăng thu nhập mỗi ha trồng rau lên 150 - 200 triệu đồng mỗi năm.

Bài và ảnh: Tá Chuyên (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.