Nông dân được mùa chuối Tết

Những ngày này, vùng trồng chuối Tết ở Thanh Hà (Hải Phòng) tấp nập thương lái về xem, chọn và đặt hàng. Nông dân Thanh Hà phấn khởi vì thời tiết ủng hộ, lứa chuối Tết đang phát triển thuận lợi, hứa hẹn một vụ chuối Tết được mùa, giá cao, mang lại một cái Tết đủ đầy hơn cho mỗi gia đình.
Chú thích ảnh
Nông dân bọc kín để buồng chuối tránh bị sương muối, sâu bệnh.

Vùng trồng chuối ở xã Thanh Hà có diện tích khoảng 150 ha, tập trung tại thôn Xuân An và thôn An Lão, trong đó có 30 ha trồng để bán vào dịp Tết. Năng suất chuối trung bình ước đạt 305 tạ/ha. Mỗi năm, xã cung cấp ra thị trường khoảng 4.584 tấn chuối. Nếu như năm ngoái người nông dân thất thu vì ảnh hưởng của cơn bão số 3 (bão Yagi) khiến hàng loạt diện tích chuối bị gãy, đổ thì năm nay các vườn chuối đều đang sinh trưởng, phát triển tốt. Gần đến kỳ thu hoạch, các vườn chuối xanh mướt, buồng chuối sai quả, mập mạp.

Gia đình bà Đặng Thị Xanh, thôn Xuân An, xã Thanh Hà có hơn 5 sào trồng chuối. Những ngày gần thu hoạch, bà Xanh thường xuyên thăm vườn, cắt bỏ những phần lá vàng, sâu bệnh để tránh ảnh hưởng đến sự phát triển của cây chuối. Với kinh nghiệm hơn 20 năm canh tác loại cây ăn quả  này, bà Xanh cho biết, chuối là loại cây dễ chăm, không tốn nhiều công sức mà mang lại thu nhập tốt. Đây là loại cây ưa nước nên để chuối đẹp, ngoài việc bón phân, cần chăm tưới nước cho cây.

Nông dân Thanh Hà trồng chủ yếu hai giống chuối phổ biến bán trong dịp Tết. Nếu như giống chuối tây dễ tính, chăm sóc đơn giản thì giống chuối tiêu đòi hỏi kỳ công hơn. Nông dân phải bọc kín buồng để chuối tránh bị sương muối, sâu bệnh.

Bà Đỗ Thị Tuyết, một thương lái có nhiều năm mua chuối Thanh Hà để bán ở thị trường Quảng Ninh cho biết, quả chuối ở Thanh Hà mẫu mã chất lượng tốt, khách mua rất ưa chuộng. Dịp Tết năm ngoái mất mùa, bà Tuyết phải lấy chuối ở tỉnh Sơn La về bán. Năm nay chuối Thanh Hà được mùa nên đến thời điểm này, bà Tuyết đã sớm chọn được hơn 100 buồng chuối để chuẩn bị cho những phiên chợ Tết.

Chú thích ảnh
Bà Đỗ Thị Tuyết, một thương lái có nhiều năm mua chuối Thanh Hà để bán ở thị trường Quảng Ninh, cho biết năm nay dự đoán giá chuối Tết cao hơn mọi năm.

Theo nhận định của tiểu thương, giá chuối Tết năm nay cao hơn mọi năm do nguồn cung giảm, một số địa phương bị ảnh hưởng bởi mưa lũ. Mỗi buồng chuối hiện được thương lái thu mua từ 400.000 - 700.000 đồng tùy loại và giá bán dự kiến sẽ tăng trong những ngày cận Tết. Bà Đặng Thị Xanh chia sẻ, với giá bán này, mỗi gia đình khoảng 100 buồng chuối đã có doanh thu vài chục triệu đồng. Trong xã, có những gia đình như ông Đặng Văn Hựu có 3 mẫu, gia đình ông Đặng Văn Phi có 2 mẫu, gia đình ông Phạm Khắc Bình có 3 mẫu, doanh thu vụ Tết vài trăm triệu đồng.

Cây chuối là một trong những loại cây ăn quả mang lại hiệu quả kinh tế cao cho nông dân xã Thanh Hà, đặc biệt là dịp Tết đến, xuân về. Bên cạnh lứa chuối bán Tết, một phần diện tích chuối chín muộn ở Thanh Hà đang được nông dân chăm sóc để bán dịp rằm tháng giêng.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thanh Hà Vũ Thị Hảo cho biết, đặc thù của cây chuối là ít phải dùng các loại thuốc bảo vệ thực vật. Qua các hội đoàn thể, xã tích cực tuyên truyền người dân sử dụng các loại phân bón hữu cơ để đảm bảo quả chuối cung cấp ra thị trường an toàn đối với người tiêu dùng.

Định hướng thời gian tới của xã Thanh Hà là sẽ tiếp tục duy trì ổn định diện tích trồng chuối hiện có, đồng thời, nâng cao chất lượng, giá trị từ cây chuối. Xã chỉ đạo cơ quan chuyên môn hướng dẫn người kỹ thuật chăm sóc và thời điểm trồng cây giống, thu hoạch và định hướng các thị trường tiêu thụ ra các tỉnh, thành phố lân cận. Cùng với đó, xây dựng và quảng bá thương hiệu những sản phẩm từ chuối.

Chú thích ảnh
Vùng trồng chuối ở xã Thanh Hà có 150ha trong đó có 30ha chuối bán dịp Tết.

“Thời gian qua, một phần sản lượng chuối sản xuất ra được tiêu thụ các tỉnh, thành và một phần được công ty Cổ phần Amei Việt Nam thu hoạch để chế biến như chuối sấy dẻo, chuối sấy dẻo phủ socola và phủ trà xanh đạt OCOP 4 sao. Xã cũng đang hoàn thiện hồ sơ sản phẩm OCOP đối với 4 sản phẩm khác về chuối và đang đề nghị thành phố phê duyệt”, bà Hảo chia sẻ. Có thể thấy, cùng với các sản phẩm chuối Tết truyền thống, các sản phẩm OCOP là hướng đi bền vững để nâng cao giá trị quả chuối, gia tăng nguồn thu cho người nông dân.

Toàn thành phố Hải Phòng hiện có 5.200 ha trồng chuối, cho sản lượng khoảng 140.000 tấn/năm và khả năng cung ứng quanh năm. Trong số đó, khoảng 2.500 ha chuối cung ứng ra thị trường dịp Tết. Chuối đang được trồng tập trung chủ yếu tại địa bàn các xã phường Chí Minh, Lạc Phượng, Nguyên Giáp, Thanh Hà, Hà Đông, Lai Khê, Việt Khê, Lê Ích Mộc, Bạch Đằng, Lưu Kiếm, Chấn Hưng, Vĩnh Thịnh… Hiện nay, khoảng 30 % sản lượng chuối được xuất khẩu, chủ yếu là thị trường Trung Quốc.

Bài và ảnh: Mạnh Minh (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.