Nông dân Cù Lao Dung Sóc Trăng lao đao vì giá mía thấp kỷ lục

Huyện Cù Lao Dung từ lâu được coi như “thủ phủ” trồng mía của tỉnh Sóc Trăng, tuy nhiên vài năm trở lại đây, giá mía liên tục giảm sâu khiến người dân không còn mặn mà với loại cây trồng truyền thống này.

 Hiện giá mía cây tại ruộng đang ở mức thấp kỷ lục với chỉ từ 200-300 đồng/kg, trong khi thời “hoàng kim” của cây mía có khi giá tới trên 1.000 đồng/kg. Việc này đang  khiến người dân lao đao vì “bỏ thì thương, mà vương thì tội”.

Chú thích ảnh
Giá mía cây ở Cù lao Dung hiện giảm ở mức kỷ lục khi chỉ còn 250-300 đồng/kg.

Ông Trần Vũ Lan, người trồng mía ở xã Đại Ân 1, huyện Cù Lao Dung chia sẻ, năm nay gia đình ông trồng hơn 12 công mía (khoảng 1,5ha), nhưng lại lỗ nặng hơn vụ mía năm trước vì giá mía quá rẻ, nhân công thì cao. Hiện tại thương lái đến ruộng thu mua chỉ từ 200-300 đồng mỗi kg mía cây khiến người trồng mía lỗ mỗi công tới 2 triệu đồng. Những hộ trồng mía ở sâu trong ruộng, xa đường giao thông có khi bỏ không thu hoạch vì tiền bán không đủ chi phí nhân công.

Với thương lái mua mía cho dân, vận chuyển đến nhà máy cũng không khá hơn. Ông Huỳnh Minh Dũng, thương lái mua mía tại xã Đại Ân 1, huyện Cù Lao Dung chia sẻ: “Vụ trước đó, giá mía cũng thấp, hiện nay giá mía chỉ từ 200-250 đồng/kg, trong khi đó nhà máy sau khi thu mua còn trả chậm, có khi cả tháng chưa trả cho người trồng mía”.

Giá mía nguyên liệu giảm thấp nên nhiều hộ trồng mía có vị trí thuận lợi gần mặt đường lớn ở Cù Lao Dung đều bán cho các thương lái mua dưới hình thức mía nước, việc này giúp tăng được một phần thu nhập cho nông dân so với việc bán mía nguyên liệu cho các nhà máy đường.

Nông dân Lê Văn Dạn ở xã Đại Ân 1 cho biết, sau nhiều năm trồng mía nguyên liệu thất thu nên năm nay gia đình ông đã chuyển phần lớn diện tích từ mía nguyên liệu sang trồng mía nước (ép lấy nước mía bán uống giải khát) nên thu nhập khá hơn. Theo ông Dạn, năm nay trồng mía nước ông thu lãi từ 7-8 triệu đồng mỗi công, còn với cây mía nguyên liệu thì ngược lại, lỗ mỗi công từ 2 triệu đồng trở lên.

Tình trạng giá mía giảm sâu liên tục nhiều năm liền đã và đang làm cho người nông dân ở Cù Lao Dung không còn mặn mà với cây mía, nhưng họ cũng chưa biết phải chuyển đổi gì cho hiệu quả. Phần vì với tâm lý của người nông dân là “sợ” sự thay đổi, phần vì không có vốn để chuyển đổi cây trồng khác.

Ông Nguyễn Văn Đắc, Phó trưởng Phòng nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Cù Lao Dung cho biết: Với tình hình giá mía như hiện nay về lâu dài sẽ rất khó khăn cho người trồng mía, do đó, chủ trương của huyện là chuyển đổi diện tích cây mía sang trồng các loại cây trồng khác. Trong năm 2018 huyện đã chuyển đổi được hơn 950 ha mía sang cây trồng khác, năm 2019 dự kiến sẽ chuyển tiếp 1.100 ha.

Đối với những khu gần đường giao thông địa phương khuyến khích người dân giữ lại diện tích mía lấy nước và tiếp tục mở rộng hoặc chọn những giống vừa bán mía nước vừa bán mía nguyên liệu được. Đối với những khu vực xa đường giao thông, ngành chức năng khuyến khích người dân chuyển đổi sang trồng cây ăn trái, rau màu, nuôi trồng thủy sản; trong đó, nhiều diện tích đã chuyển đổi trong 1-2 năm nay, bước đầu đã cho hiệu quả.

Tin, ảnh: Trung Hiếu (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.