Nông dân Bến Tre thu nhập cao nhờ nuôi sò huyết

Chỉ cần đầu tư mua con giống, không cần tốn chi phí thức ăn hay thuốc chữa bệnh và cùng với đó giá thu mua thị trường luôn ở mức cao đã giúp cho các hộ dân nuôi sò huyết ở Bến Tre có được thu nhập ổn định, kinh tế phát triển.

Vụ mùa năm nay, ông Nguyễn Thanh Tùng, xã Thừa Đức, huyện Bình Đại (Bến Tre) đầu tư hơn 1 tỷ đồng (hơn 7 triệu con giống) để mua sò giống thả trên 1,2 ha đất nuôi sò của gia đình. Ông Tùng cho hay, các năm qua giá sò huyết luôn ở mức cao, từ 90.000-120.000 đồng/kg (loại 120 con/kg) và luôn giữ mức ổn định nên người nuôi sò huyết có lợi nhuận lớn. Dịp Tết vừa qua ông Tùng thu được 18 tấn sò huyết thịt, với giá 115.000 đồng/kg. Sau khi trừ chi phí lợi nhuận thu được hơn 800 triệu đồng.

Từ 2.000m2 đất của gia đình ông Tùng cho thả nuôi, đến nay ông Tùng thuê thêm hơn 1 ha, để thả nuôi loại nhuyễn thể này. "Sò huyết dễ nuôi, khó nhất là nguồn giống hiện nay khan hiếm do chưa cho sinh sản nhân tạo được, nguồn sò giống phụ thuộc vào tự nhiên", ông Tùng chia sẻ.

Theo ông Trần Văn Tâm, xã Thới Thuận, huyện Bình Đại, tận dụng các bãi bùn của kênh rạch, người dân thả nuôi sò huyết, sò huyết sinh trưởng ổn định ở những vùng cửa sông, sống trong môi trường bùn cát (bùn 70%, cát 30%) với độ mặn thấp hơn so với nghêu. Từ khi thả nuôi cho đến khi thu hoạch không tốn nhiều công chăm sóc và đặc biệt không tốn chi phí thức ăn do loài này tự kiếm thức ăn trong tự nhiên.

Tuy nhiên do hiện nay nguồn nước kênh bị ô nhiễm, người dân thử nghiệm nuôi trong các ao nuôi cá, tôm quảng canh (nuôi theo hình thức bán tự nhiên) đạt hiệu quả cao. Ông Tâm cho hay, ông thả nuôi 3.000m2 ao nuôi quảng canh cho năng suất tương đương ngoài các bãi bồi, mỗi năm ông Tâm thu về 250-300 triệu đồng. Do đó hiện ông Tâm thả nuôi trong các ao quảng canh để chủ động được nguồn nước giúp sò ít hao hụt, mang lại hiệu quả hơn.

Theo ông Châu Hữu Trị, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông và Tư vấn dịch vụ nông nghiệp tỉnh Bến Tre, tận dụng diện tích mặt nước vùng của sông, bãi bồi để gia tăng hiệu quả kinh tế, thời gian qua người dân tổ chức nuôi sò huyết mang lại hiệu quả kinh tế rất cao. Sò huyết tại Bến Tre chủ yếu được nuôi theo quy mô hộ gia đình. Nguồn giống chủ yếu đánh bắt ngoài tự nhiên, được mua ở các tỉnh khu vực phía Nam (Cà Mau, Kiên Giang, Bến Tre). Hiện nay toàn tỉnh Bến tre có hơn 800 ha nuôi sò huyết, đứng thứ 4 diện tích nuôi trên cả nước.

Ông Châu Hữu Trị chia sẻ, nghề nuôi sò huyết có nhiều triển vọng trong tương lai. Tuy nhiên cần có sự quy hoạch cụ thể hợp lý, thích ứng biến đổi khí hậu; giải quyết triệt để vấn đề tranh chấp các đối tượng nuôi. Hiện Trung tâm Khuyến nông và Tư vấn dịch vụ nông nghiệp tỉnh Bến Tre đang hoàn thiện quy trình nuôi từ ngoài bãi bồi cho đến nuôi trong ao quảng canh để hỗ trợ người dân.

Cùng với đó, hoàn thiện công nghệ sản xuất giống ươm nuôi sò huyết giống để đưa cung cấp cho thị trường nuôi thương phẩm. Bên canh đó, hướng người nuôi tham gia tổ hợp tác, hợp tác xã để có sự kết nối với thị trường tạo đầu ra bền vững cho người nuôi, mang lại hiệu quả kinh tế bền vũng từ nuôi sò huyết trong thời gian tới.

Huỳnh Phúc Hậu (TTXVN)

Dành cho bạn

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi các đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhằm triển khai Công điện 51/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 12/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Trong tuần qua, trên thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến đà tăng giá tại Ấn Độ và Thái Lan do những lo ngại về thời tiết khô hạn, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 440-445 USD/tấn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.