Nokia mua lại đối thủ Alcatel-Lucent

Tập đoàn viễn thông Nokia đã đạt thỏa thuận trị giá 15,6 tỷ euro mua lại đối thủ là tập đoàn viễn thông Alcatel-Lucent của Pháp và Mỹ, tạo thành nhà cung cấp thiết bị mạng điện thoại di dộng lớn nhất thế giới.
Tập đoàn viễn thông Nokia của Phần Lan ngày 15/4 cho biết đã đạt thỏa thuận trị giá 15,6 tỷ euro mua lại đối thủ là tập đoàn viễn thông Alcatel-Lucent của Pháp và Mỹ, tạo thành nhà cung cấp thiết bị mạng điện thoại di dộng lớn nhất thế giới.
Nokia mua lại đối thủ Alcatel-Lucent ảnh 1

Logo của Alcatel-Lucent tại trụ sở công ty ở Boulogne-Billancourt gần thủ đô Paris (Pháp) ngày 14/4. Ảnh: Reuters

Theo thông báo của Nokia, tập đoàn mới sáp nhập sẽ hoạt động dưới thương hiệu Nokia có trụ sở tại Phần Lan và chịu sự điều hành của đội ngũ quản lý hiện tại của Nokia. Tập đoàn này nhắm mục tiêu đến cuối năm 2019 tiết kiệm được 900 triệu euro (960 triệu USD) chi phí mà không phải cắt giảm thêm số việc làm sau quá trình tái cơ cấu. Phát biểu trên kênh truyền hình kinh doanh BFM (Pháp), Tổng Giám đốc của Alcatel-Lucent Michel Combes cho biết tập đoàn mới sáp nhập cam kết sẽ "tăng cường các hoạt động nghiên cứu và phát triển (R&D) tại Pháp thêm 25% bằng cách tuyển dụng thêm 500 nhà nghiên cứu, nâng tổng số nhân lực nghiên cứu và phát triển tại nước này lên 2.500 người. Theo đó, năng lực nghiên cứu và sáng tạo của tập đoàn mới tại Pháp sẽ dẫn đầu lĩnh vực này của tập đoàn trên quy mô toàn cầu.Những đồn đoán xung quanh thương vụ mua bán giữa hãng Nokia và đối thủ Alcatel-Lucent đã rộ lên từ tháng 12 năm ngoái. Theo báo chí Pháp, các nhà điều hành của hai phía đã tiến hành nhiều cuộc thương lượng kể từ hồi đầu tháng 1 năm nay. Việc đạt được thỏa thuận sáp nhập giúp Nokia nâng cao khả năng cạnh tranh với hãng Sony Ericsson của Thụy Điển, nhờ được hưởng lợi từ vị thế vốn có của Alcatel là nhà cung cấp hàng đầu mạng 4G và LTE cùng các dịch vụ liên quan. Tuy nhiên, thông tin Nokia mua lại đối thủ Alcatel-Lucen đã khiến giá trị cổ phiếu của Alcatel-Lucent giảm hơn 10% trên thị trường cổ phiếu Paris trong ngày 15/4.TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.