Nokia chuẩn bị tung điện thoại công nghệ selfie có một không hai

Chiếc điện thoại Nokia 8 sắp ra mắt của hãng Nokia sẽ có một công nghệ selfie tân tiến và độc đáo, được kỳ vọng có thể giúp hãng tìm lại ánh hào quang quá khứ trên thị trường từ tay Samsung và Apple.

Tờ Guardian (Anh) đánh giá Nokia 8 đang được gửi gắm vai trò “chủ lực” để hãng sản xuất điện thoại Phần Lan lấy lại danh tiếng và cạnh tranh với iPhone 7 của Apple (Mỹ) cũng như Galaxy S8 thuộc Samsung (Hàn Quốc). Cách đây 6 tháng, Nokia đã có động thái tham vọng bằng việc hồi sinh dòng Nokia 3310 cổ điển.

Nokia chuẩn bị tung điện thoại công nghệ selfie có một không hai ảnh 1

Công nghệ “bothie” của Nokia 8.

Theo dự đoán, Nokia 8 có thân nhôm bóng, camera Carl Zeiss, âm thanh đa chiều và màn hình phân giải cao kích thước 5,3 inch. Nokia 8 có độ dày 7,9 mm và camera kép sau 13 megapixel. Chiếc điện thoại này cũng có công nghệ chụp ảnh kỹ thuật điện toán đã được Apple, Google, Huawei và LG sử dụng cho điện thoại thông minh của các hãng này.

Điểm nhấn đặc biệt mà Nokia định tung ra là “bothie”- cải tiến mới về chụp ảnh selfie. Với công nghệ Dual Sight giúp chụp ảnh và ghi video của một vật thể và người sử dụng điện thoại cùng một lúc, sau đó ảnh, video sẽ được chia sẻ trực tiếp trên Facebook hoặc YouTube.

Nokia 8 dự kiến có mức giá 599 euro (704,39 USD) và sẽ được tung ra thị trường trong đầu tháng 9 này. Nokia 8 nhiều khả năng sẽ ra mắt trước chiếc điện thoại mới nhất trong dòng Note của Samsung một tuần. Cũng có thông tin rằng Apple đang ấp ủ tung ra phiên bản mới của iPhone trong tháng 9.

Nokia chuẩn bị tung điện thoại công nghệ selfie có một không hai ảnh 2

Chiếc Nokia 9000 Communicator.

Năm 1998, Nokia đã đánh bại Motorola (Mỹ) để trở thành thương hiệu điện thoại đắt khách nhất trên toàn cầu. Tháng 12/1998, Nokia sản xuất ra chiếc điện thoại di động thứ 100 triệu của hãng. Nokia là hãng đầu tiên tung ra điện thoại di động có camera tại Mỹ trong năm 2003.

Theo Guardian, chiếc điện thoại di động thông minh đầu tiên trên thế giới là Nokia 9000 Communicator được tung ra trong năm 1996. Tuy nhiên, kể từ khi Apple cho ra mắt dòng điện thoại iPhone với công nghệ cảm ứng, Nokia đã mất dần ánh hào quang của hãng trên thị trường.

Hà Linh/Báo Tin Tức

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.