Nokia chính thức 'bán mình' cho Microsoft

Các cổ đông của hãng điện thoại nổi tiếng Nokia (Phần Lan) đã thông qua kế hoạch bán mảng điện thoại di động của mình cho tập đoàn phầm mềm Microsoft (Mỹ) với giá 7,4 tỷ USD.

Các cổ đông của hãng điện thoại nổi tiếng Nokia (Phần Lan) đã thông qua kế hoạch bán mảng điện thoại di động của mình cho tập đoàn phầm mềm Microsoft (Mỹ) với giá 7,4 tỷ USD.

Trong cuộc họp kéo dài tới 5 giờ tại Helsinki (Phần Lan) ngày 19/11, các cổ đông của Nokia đã bỏ phiếu thông qua và chấp thuận thương vụ Microsoft mua lại bộ phận thiết bị và dịch vụ của hãng với tỷ lệ tán thành lên đến 99,7%. Chỉ có rất ít cổ đông bày tỏ sự tức giận và không chấp thuận thương vụ được coi là "bán mình" này của Nokia.

Thương vụ mua bán đình đám này dự kiến sẽ hoàn tất vào quý I/2014 sau khi được sự đồng ý của cơ quan quản lý.

Chủ tịch Nokia, Risto Siilasmaa thừa nhận quyết định này sẽ khiến người dân Phần Lan rất hụt hẫng do họ coi Nokia là biểu tượng cho sự thành công của quốc gia. Việc phải bán đi một công ty được xem là biểu tượng của quốc gia là điều mà không bất kỳ người Phần Lan nào mong muốn, dù vậy việc Chính phủ Phần Lan có can thiệp vào thương vụ này hay không vẫn chưa chắc chắn.

Thương vụ này sẽ giúp Nokia tăng lượng tiền mặt của công ty lên thành 8 tỷ euro từ mức 2 tỷ euro vào cuối quý III/2013. Điều này sẽ giúp Nokia có thêm khoản tiền để chi trả cổ tức cho các cổ đông.

Vào đầu năm nay, lần đầu tiên trong lịch sử 148 năm tồn tại của mình, Nokia đã phải treo cổ tức hàng năm của mình để đảm bảo lượng tiền mặt còn lại của công ty.

Cách đây 2 năm, một thương vụ tương tự cũng đã diễn ra khi tập đoàn Google “thôn tính” hãng điện thoại Motorola với giá 12,5 tỷ USD.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Mục tiêu duy trì tăng trưởng ở mức hai con số năm nay và trong những năm tới đặt ra yêu cầu tiếp tục tháo gỡ các điểm nghẽn về chi phí, thủ tục và tiếp cận nguồn lực, tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh. Các chính sách thuế, hải quan, gia hạn nghĩa vụ tài chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính… là những giải pháp đang được Chính phủ cùng các bộ ngành quyết liệt triển khai nhằm giảm chi phí tuân thủ, hỗ trợ dòng tiền và tạo thêm dư địa để doanh nghiệp phục hồi, đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.