Nối tiếp thành công, Ấn Độ phóng vệ tinh quân sự theo dõi radar kẻ địch

Sự kiện phóng vệ tinh của Tổ chức Nghiên cứu Vũ trụ Ấn Độ (ISRO) ngày 1/4 trở nên đặc biệt khi cơ quan này mời người dân theo dõi trực tiếp từ trung tâm chỉ huy. 
Chú thích ảnh
Tên lửa đẩy Polar chở EMISAT rời bệ phóng. Ảnh: Sputnik

Hãng Sputnik đưa tin ISRO vừa phóng thành công vệ tinh tình báo điện tử EMISAT từ bệ phóng Sriharikota ở miền Nam nước này. EMISAT còn được phóng cùng 28 vệ tinh cực nhỏ khác theo yêu cầu của các khách hàng quốc tế. 

Tên lửa đẩy Polar (hay còn gọi PSLV C-45) đã đưa “con mắt trên bầu trời” của Ấn Độ lên vũ trụ, cũng như cho thấy quốc gia hạt nhân lớn nhất Nam Á này có ý định tăng cường sự chuẩn bị quân sự và giám sát chuyển động của các kẻ thù. 

Xem video Ấn Độ phóng vệ tinh EMISAT ngày 1/4. Nguồn: Sputnik

Vụ phóng vệ tinh này diễn ra ngay sau khi Ấn Độ bắn thử thành công tên lửa chống vệ tinh (ASAT) hôm 27/3.  

Vệ tinh giám sát quỹ đạo Trái đất tầm thấp EMISAT nặng 436 kg, làm nhiệm vụ giám sát và cung cấp vị trí các cơ sở radar của quân địch nằm sâu trong lãnh thổ nước họ. 

Cho đến nay, Ấn Độ vẫn còn phụ thuộc vào việc sử dụng máy bay trinh sát để cảnh báo sớm. Tuy nhiên, vụ phóng vệ tinh quân sự mới nhất sẽ đem đến cho New Delhi một nền tảng trên vũ trụ để giám sát các nước đối địch. 

Sự kiện ngày 1/4 không chỉ đặc biệt ở chỗ đó. “Sứ mệnh trước mắt mà chúng tôi đang nhắm đến là PSLV C-45. Sứ mệnh này đặc biệt khi lần đầu diễn ra, PSLV sẽ thực hiện nhiệm vụ ở ba tầm quỹ đạo trong một chuyến bay”, Giám đốc ISRO K. Sivan nói. 

EMISAT là vệ tinh do ISRO và Cơ quan Nghiên cứu và Phát triển quốc phòng Ấn Độ (DRDO) hợp tác phát triển. 

Xuân Chi/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.