Nói Syria sắp tấn công hóa học, Nhà Trắng tung cảnh báo cứng rắn với chính quyền al-Assad

Lần trước, khi phát hiện tấn công hóa học tại Syria, Mỹ đã phóng 59 quả tên lửa hành trình Tomahawk vào căn cứ không quân thuộc quân đội Syria. Lần này, Mỹ tuyên bố nếu lại xảy ra, Syria sẽ phải "trả giá đắt".
Nói Syria sắp tấn công hóa học, Nhà Trắng tung cảnh báo cứng rắn với chính quyền al-Assad ảnh 1

Trẻ em bị thương trong vụ tấn công thị trấn Khan Sheikhoun ngày 4/4.

Trong một tuyên bố bất ngờ vào tối 26/6 (theo giờ địa phương), Nhà Trắng khẳng định đã phát hiện ra chính quyền Syria đang chuẩn bị một cuộc tấn công vũ khí hóa học.

Tuy nhiên, tuyên bố ngắn gọn của Nhà Trắng không đưa chi tiết về quá trình chuẩn bị cũng như làm thế nào mà họ lại phát hiện ra.

Tuyên bố chỉ nói rằng có “các hoạt động giống như lần chuẩn bị mà chính quyền nước này đã làm trước khi xảy ra vụ tấn công hóa học hôm 4/4 vừa qua”.

Trước đó, ít nhất 100 người, bao gồm 25 trẻ em, đã thiệt mạng trong vụ tấn công 4/4 tại thị trấn Khan Sheikhoun – khu vực phe nổi dậy kiểm soát ở Syria.

Ngay sau vụ tấn công hai ngày, Mỹ đã phóng 59 quả tên lửa hành trình Tomahawk nhằm vào căn cứ không quân Syria do cho rằng nơi này là địa điểm máy bay tham gia tấn công xuất kích.

Tuyên bố của Nhà Trắng nhấn mạnh: “Như đã nói từ trước, nhiệm vụ của Mỹ tại Syria là giúp loại bỏ tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Iraq và Syria. Tuy nhiên, nếu như Tổng thống Bashar al-Assad triển khai một vụ tấn công giết người hàng loạt bằng vũ khí hóa học, ông ấy cùng quân đội sẽ phải trả một cái giá đắt”.

Sau đó, Nikki Haley – Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc – cũng đã đăng tải một dòng trạng thái Twitter có nội dung cảnh báo giống hệt tới Nga và Iran, cho rằng bất kỳ cuộc tấn công nào không thể chỉ đổ lỗi cho mình Tổng thống Assad, “mà còn là lỗi của Nga và Iran – những người đã hậu thuẫn ông ta giết người của mình”.

Hiện Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng Mỹ vẫn chưa có bất kỳ phản ứng nào về tuyên bố trên. Nhưng theo nguồn tin từ bộ máy chính quyền Tổng thống Trump được kênh truyền hình NBC News trích dẫn, Nhà Trắng tin rằng một vụ tấn công sắp xảy ra và nếu như lời tuyên bố của Mỹ ngăn chặn được cuộc tấn công, mạng người sẽ được cứu.

Hồng Hạnh/Báo Tin Tức

Dành cho bạn

Latvia tổ chức bầu cử Quốc hội lần thứ 11

Latvia tổ chức bầu cử Quốc hội lần thứ 11

Ngày 3/10, Latvia tiến hành bầu cử Quốc hội (Saeima) với khoảng 1,5 triệu cử tri đủ điều kiện đi bỏ phiếu. Đây là cuộc bầu cử Quốc hội lần thứ 11 tại Latvia kể từ khi nước này tuyên bố độc lập năm 1991.

Nóng trong tuần: Thỏa thuận Nhà Trắng về AI

Nóng trong tuần: Thỏa thuận Nhà Trắng về AI

Trong tuần từ ngày 28/9-3/10 đã diễn ra một số sự kiện và vấn đề quốc tế đáng quan tâm như Thỏa thuận Nhà Trắng về AI; NATO phản ứng trước cảnh báo cứng rắn của Nga về Kaliningrad; Toàn cảnh sự cố kinh hoàng trên chuyến bay của flydubai; Lũ lụt ở Thái Lan, Ấn Độ.

Người dân tuần hành phản đối Brexit bên ngoài tòa nhà Quốc hội ở London, Anh, ngày 11/3/2019. Ảnh tư liệu: THX/ TTXVN

50% người Anh ủng hộ quay lại EU

Khảo sát quy mô lớn cho thấy 49% người Anh ủng hộ tái gia nhập Liên minh châu Âu (EU), trong khi việc Công đảng cam kết thúc đẩy tiến trình này có thể giúp tăng tỷ lệ phiếu của đảng trong bầu cử.

Cảnh báo y tế tại điểm nóng di cư Ceuta

Cảnh báo y tế tại điểm nóng di cư Ceuta

Tình hình tại Ceuta, vùng lãnh thổ Tây Ban Nha nằm ở Bắc Phi, tiếp tục chịu sức ép lớn sau làn sóng người di cư vượt biên giới từ Maroc hồi cuối tháng 7. Cơ quan y tế Ceuta đã phải đưa ra cảnh báo nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng tại bãi biển Trampolín khi kết quả xét nghiệm cho thấy nồng độ vi khuẩn đường ruột enterococci và Escherichia coli rất cao trong nước biển, vượt các giới hạn quy định đối với nước ven biển.