Nối lại phiên xét xử hai cựu thủ lĩnh Khmer Đỏ

Tòa án quốc tế xét xử tội ác Khmer Đỏ (ECCC) tại Campuchia đã nối lại phiên xét xử hai cựu thủ lĩnh chế độ Khmer Đỏ là Nuon Chea và Khieu Samphan sau khi phải hoãn xử vào tháng 11/2014 vì các luật sư bào chữa tẩy chay phiên xử.
Ngày 8/1, Tòa án quốc tế xét xử tội ác Khmer Đỏ (ECCC) tại Campuchia đã nối lại phiên xét xử hai cựu thủ lĩnh chế độ Khmer Đỏ là Nuon Chea và Khieu Samphan sau khi phải hoãn xử vào tháng 11/2014 vì các luật sư bào chữa tẩy chay phiên xử.
Nối lại phiên xét xử hai cựu thủ lĩnh Khmer Đỏ ảnh 1

Cựu thủ lĩnh Khmer Đỏ Nuon Chea (giữa) tại phiên tòa ở Phnom Penh ngày 17/10/2014. Ảnh: AFP/ TTXVN

Chủ tọa phiên tòa, thẩm phán Nin Nonn cho biết tất cả các bên đã có mặt trong phiên xét xử. Bị cáo Khieu Samphan, 84 tuổi, đã xuất hiện tại tòa, trong khi Nuon Chea, 89 tuổi, theo dõi phiên xử qua kết nối video từ phòng giam vì lý do sức khỏe. Trong phiên xét xử lần này, hai nhân vật trên đối mặt với cáo buộc tội diệt chủng. Trước đó, trong các phiên xét xử riêng hồi tháng 8/2014, ECCC đã tuyên án tù chung thân đối với cả hai bị cáo trên vì phạm tội ác chống lại loài người, liên quan việc cưỡng ép người dân sơ tán về các trại tập trung lao động ở nông thôn và tàn sát. Phán quyết này được đưa ra sau quá trình xét xử kéo dài hai năm, từ tháng 11/2011 đến cuối tháng 10/2013. Hai bị cáo đã kháng án.Phiên xử thứ hai dự kiến vào tháng 11/2014 đã phải hoãn do các luật sư của Khieu Samphan tẩy chay phiên xử với lý do để chuẩn bị kháng cáo phán quyết đối với bị cáo này trong phiên xử đầu tiên. Tòa ECCC được Liên hợp quốc bảo trợ, thành lập từ năm 2006 với mục đích tìm lại công lý cho các nạn nhân dưới chế độ Khmer Đỏ tại Campuchia từ năm 1975-1979. Năm 2010, ECCC đã tuyên án tù chung thân đối với Kaing Guek Eav, biệt danh Duch, cựu Giám đốc nhà tù Toul Sleng phạm tội ác chiến tranh và tội ác chống lại loài người.TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

Trung Quốc vừa giới thiệu hai hệ thống ứng dụng AI trong thăm dò khoáng sản và lập bản đồ địa chất. Dữ liệu thử nghiệm cho thấy quy trình dự báo và đánh giá khoáng sản vốn từng mất tới nửa năm nay có thể hoàn tất chỉ trong vòng một tuần.

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Năm 1982, một nhà nghiên cứu trẻ của Đại học Ghent lần đầu đặt chân đến vùng đồng bằng sông Cửu Long, khảo sát tiềm năng nuôi trồng thuỷ sản của một đất nước vừa bước ra khỏi chiến tranh. Hơn 40 năm sau, Giáo sư Patrick Sorgeloos không chỉ là nhân chứng của hành trình Việt Nam vươn lên thành cường quốc thuỷ sản, mà còn góp phần tạo ra điều đó. Vì vậy, những khuyến cáo thẳng thắn của ông cho Việt Nam hôm nay mang trọng lượng của 40 năm thực địa.