Nối lại công tác của Nhóm Tiếp xúc Minsk

Cuộc gặp giữa lãnh đạo Cộng hòa Nhân dân Luhansk (LPR) tự xưng, Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng với phái viên của Kiev tập trung vào việc nối lại công tác của Nhóm Tiếp xúc Minsk và hoạt động trao đổi tù nhân.

Ngày 27/1, người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân Luhansk (LPR) tự xưng Igor Plotnitsky cho biết cuộc gặp giữa lãnh đạo LPR, Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng với phái viên của Kiev đã tập trung vào việc nối lại công tác của Nhóm Tiếp xúc Minsk và hoạt động trao đổi tù nhân.

Nối lại công tác của Nhóm Tiếp xúc Minsk ảnh 1

Một tòa nhà bị phá hủy sau vụ tấn công ở Mariupol, phía nam Ukraine ngày 24/1. Ảnh: AFP-TTXVN

Tham gia cuộc gặp có đại diện phía chính quyền Kiev là Viktor Medvedchuk, người đứng đầu tổ chức Ukrainsky Vybor (Sự lựa chọn của Ukraine) trong khi bên phía LPR và DPR lần lượt là các thủ lĩnh Plotnitsky và Alexander Zakharchenko. Ngoài ra, cuộc tham vấn còn có Denis Pushilin và Vladislav Deinego, 2 đại diện toàn quyền của DPR và LPR từng tham gia cuộc đàm phán Minsk (Belarus). Cuộc họp trên được tổ chức dưới dạng tham vấn sơ bộ nhằm tạo đà cho cuộc đàm phán theo mô hình cuộc đàm phán Minsk.

Tuy nhiên, Trung tâm thông tin Luhansk cho hay hiện chưa rõ liệu những người tham gia cuộc tham vấn diễn ra ở Donetsk này có đạt được kết quả thỏa hiệp về vấn đề trên hay không. Trước đó, Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Moskva “lạc quan một cách thận trọng” về kết quả cuộc gặp trên và hy vọng rằng cuộc tham vấn sẽ tiếp tục.

TN

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.