Nội các Nhật Bản thông qua dự luật phê chuẩn thỏa thuận thương mại RCEP

Nội các Nhật Bản ngày 24/2 đã thông qua dự luật phê chuẩn thỏa thuận thương mại tự do lớn nhất thế giới được ký kết vào năm ngoái giữa 15 quốc gia châu Á - Thái Bình Dương.
Chú thích ảnh
Bộ trưởng Thương mại Nhật Bản Hiroshi Kajiyama tham gia cuộc họp cấp bộ trưởng về Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực thông qua hệ thống hội đàm trực tuyến ngày 27/8/2020. Ảnh: Kyodo

Theo hãng tin Kyodo, phát biểu trong cuộc họp báo này 24/2, Bộ trưởng Thương mại Nhật Bản Hiroshi Kajiyama cho biết Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) sẽ trở thành nền tảng của thương mại ở châu Á.

"Để thiết lập trật tự kinh tế đáng mơ ước trong khu vực bằng cách thực hiện ổn định thỏa thuận này, tôi hy vọng rằng thỏa thuận sẽ được Quốc hội thông qua trong thời gian sớm", Bộ trưởng Kajiyama nói đến phiên họp Quốc hội trong tháng 6.

Được ký vào tháng 11 năm ngoái, thỏa thuận RCEP sẽ loại bỏ thuế quan đối với 91% hàng hóa và đặt ra các quy tắc chung về đầu tư, sở hữu trí tuệ và thương mại điện tử. Thỏa thuận được kỳ vọng sẽ phục hồi các chuỗi cung ứng trong khu vực và mang lại lợi ích cho các doanh nghiệp.

Đây sẽ là thỏa thuận thương mại đầu tiên của Nhật Bản với cả Trung Quốc - đối tác thương mại lớn nhất của nước này và Hàn Quốc vào thời điểm các cuộc đàm phán về hiệp ước ba bên vẫn chưa đi đến kết quả cuối cùng.

Ngoài Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc, tham gia ký kết Hiệp định RCEP còn có Australia, New Zealand và 10 thành viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á.

Bảo Hà/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.