Nội các Nhật Bản nhất trí về dự thảo luật phòng chống dịch tả lợn châu Phi

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, ngày 25/2, Nội các Nhật Bản đã nhất trí về dự thảo luật sửa đổi luật kiểm soát dịch bệnh truyền nhiễm trên động vật, nhằm tăng cường công tác phòng chống dịch tả lợn châu Phi tại các cảng biển và sân bay.

Chính phủ Nhật Bản hy vọng Quốc hội sẽ thông qua dự luật này trong tháng 4 tới, trước thời điểm diễn ra Thế vận hội (Olympic) Tokyo 2020.

Theo dự luật, Nhật Bản sẽ tăng hình phạt đối với những người mang các sản phẩm từ thịt trái phép vào nước này. Dự luật cũng trao nhiều quyền hơn cho các nhân viên công vụ khi kiểm tra hành lý của hành khách nhằm ngăn chặn dịch tả lợn châu Phi xâm nhập nước này.

Cụ thể, cá nhân mang các sản phẩm thịt không qua kiểm dịch vào Nhật Bản sẽ phải đối mặt với hình phạt tù tới 3 năm và phạt tiền tới 3 triệu yen (khoảng 27.000 USD), tăng gấp 3 lần so với mức phạt hiện nay. Các công ty vi phạm sẽ bị phạt tới 50 triệu yen, tăng gấp 50 lần. Trong khi đó, các nhân viên công vụ ở các cảng biển và sân bay sẽ được phép buộc hành khách phải mở hành lý và tiêu hủy các sản phẩm thịt nếu cần.

Trước đó, Chính phủ Nhật Bản đã thông qua một dự thảo khác nhằm sửa đổi luật kiểm soát dịch bệnh truyền nhiễm trên động vật, cho phép giới chức nước này tiêu hủy các động vật khỏe mạnh ở những khu vực phát hiện có dịch tả lợn châu Phi.

Đào Thanh Tùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.