Nọc độc của rắn hứa hẹn sẽ là thuốc đặc hiệu chống COVID-19

Các nhà nghiên cứu Brazil tin rằng một phân tử có trong nọc độc của rắn có thể sẽ là một nhân tố quan trọng trong điều trị COVID-19.
Chú thích ảnh
Rắn jararacussu thuộc loại rắn lớn nhất ở Brazil, với chiều dài có thể lên đến 2m. Ảnh: Reuters

Loài rắn có phân tử đặc hiệu này là jararacussu, một trong những loại rắn lớn nhất ở Brazil, với chiều dài có thể lên đến 2m. Rắn jararacussu thường sống ở Rừng Đại Tây Dương và cũng xuất hiện ở Bolivia, Paraguay và Argentina.

Theo báo cáo khoa học được công bố trên Tạp chí Phân tử (Molecules) tháng 8/2021, phân tử có trong nọc độc của loài rắn jararacussu có thể ức chế tới 75% khả năng nhân lên của virus SARS-CoV-2 khi thí nghiệm trên khỉ.

Theo giáo sư Rafael Guido tại Đại học Sao Paulo và là tác giả đứng tên bài nghiên cứu, phân tử trong nọc rắn này là một peptide. Nó có thể kết nối với một loại enzyme của SARS-CoV-2 có tên là PLPro và enzyme này rất quan trọng đối với sự sinh sản của virus mà không làm tổn thương các tế bào khác. Được biết đến với đặc tính kháng khuẩn, phân tử nói trên cũng có thể được tổng hợp trong phòng thí nghiệm, nên không có lý do gì để con người phải săn lùng ráo riết loài rắn jararacussu.

Các nhà nghiên cứu sẽ tiếp tục đánh giá tính hiệu quả khi sử dụng liều lượng khác nhau của phân tử tìm thấy trong nọc độc rắn, làm rõ xem nó thực sự có thể giúp ngăn chặn virus xâm nhập vào tế bào ngay từ đầu hay không. Nhóm nghiên cứu đặt kỳ vọng sớm có thể tiến hành thử nghiệm lâm sàng với phân tử vừa được phát hiện trên người, nhưng không bố thời gian cụ thể.

Hoài Thanh/Báo Tin tức - The National

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.