Nổ xe buýt ở Afghanistan khiến 2 người thiệt mạng, 14 người bị thương

Người phát ngôn lực lượng cảnh sát Kabul Khalid Zadran ngày 6/1 cho biết một vụ nổ trên xe buýt ở thủ đô Afghanistan đã khiến 2 người thiệt mạng và 14 người khác bị thương.
Chú thích ảnh
Hiện trường vụ đánh bom xe buýt tại Kabul, Afghanistan. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Trong một tuyên bố, người phát ngôn Khalid Zadran nêu rõ: “Theo thông tin ban đầu, thật không may, 2 thường dân trên xe buýt đã thiệt mạng và 14 người khác bị thương”.

Bên cạnh đó, ông Khalid Zadran cũng cho biết những người bị thương đã được đưa tới bệnh viện và cảnh sát đang điều tra vụ việc. Ngoài ra, ông Khalid Zadran cho hay vụ nổ xảy ra ở khu Dasht-e-Barchi của Kabul - khu vực sinh sống của cộng đồng người Shi’ite Hazara từng bị áp bức trong lịch sử.

Đây là vụ nổ mới nhất xảy ra ở khu vực này trong thời gian gần đây. Trước đó hồi tháng 11/2023, ít nhất 7 người đã thiệt mạng trong vụ nổ xe buýt ở Dasht-e-Barchi do Tổ chức khủng bố "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng nhận tiến hành.

Minh Thái (TTXVN)

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.