Nổ xe bồn chở gas tại Mexico City, ít nhất 57 người bị thương

Các nhà chức trách Mexico hôm 10/9 cho biết đã xảy ra một vụ nổ xe bồn chở gas trên một tuyến phố đông đúc ở phía Tây thủ đô Mexico City, gây ra hỏa hoạn và làm ít nhất 57 người bị thương, trong đó 19 người bị thương nặng.
Chú thích ảnh
Hiện trường vụ nổ xe bồn chở gas tại Mexico City, Mexico, ngày 10/9/2025. Ảnh: THX/TTXVN

Phóng viên TTXVN tại Mexico dẫn phát biểu của Thị trưởng Mexico City bà Clara Brugada đăng trên mạng xã hội X cho biết vụ cháy nổ trên xảy ra ở khu vực Puente de la Concordia thuộc quận Iztapalapa. Lực lượng cứu hộ khẩn cấp đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường ngay sau vụ việc xảy ra để khống chế đám cháy.

Bộ trưởng Quản lý rủi ro và Bảo vệ Công dân Myriam Urzúa của chính quyền thành phố Mexico City bà Myriam Urzúa cho biết 19 nạn nhân bị bỏng cấp độ 2 và 3 đã được đưa đến nhiều bệnh viện khác nhau và hiện chưa ghi nhận trường hợp tử vong. Nguyên nhân vụ nổ được cho là do xe bồn chở khoảng 49.500 lít khí gas hóa lỏng bất ngờ bị lật, dẫn đến cháy nổ. Vụ việc cũng làm hư hại 18 ô tô và một xe máy đang lưu thông tại khu vực.

Trong khi đó, người đứng đầu Sở Cứu hỏa thành phố, ông Juan Manuel Pérez Cova lý giải có một lỗi trong đường ống phân phối của xe chở gas. Do vậy, lực lượng cứu hỏa đã tiến hành đốt nhiên liệu có kiểm soát để hơi có thể thoát ra và kiểm soát được sự rò rỉ.

Hình ảnh trên truyền thông địa phương cho thấy cho đến nay, lực lượng chức năng đã khống chế được đám cháy của chiếc xe.

Phương Lan (TTXVN)

Dành cho bạn

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.