Nợ xấu ngân hàng Trung Quốc chạm mức kỷ lục

Ủy ban Giám sát và Quản lý Ngân hàng Trung Quốc (CBRC) cho biết các khoản nợ xấu (NPL) của các ngân hàng thương mại nước này đã chạm mức cao kỷ lục kể từ quý II/2009.
Ủy ban Giám sát và Quản lý Ngân hàng Trung Quốc (CBRC) cho biết tính đến hết quý II/2013, các khoản nợ xấu (NPL) của các ngân hàng thương mại nước này lên tới 539,5 tỷ nhân dân tệ (88 tỷ USD), chạm mức cao kỷ lục kể từ quý II/2009.

Theo số liệu của CBRC, đến hết tháng 6 năm nay, nợ xấu của các ngân hàng tăng 13 tỷ NDT so với quý I, đưa tổng số nợ xấu của các ngân hàng lên mức cao kỷ lục trong vòng 17 quý qua. Tuy nhiên, tỷ lệ nợ xấu trên tổng số nợ chưa trả là 0,96%, tương đương với quý I năm nay.

Nợ xấu ngân hàng Trung Quốc chạm mức kỷ lục ảnh 1

Các ngân hàng Trung Quốc đang đối mặt với nợ xấu tăng cao. Ảnh: Internet.


So với quý I, nợ xấu của các ngân hàng cổ phần và ngân hàng thương mại cấp thành phố trong quý II tăng nhanh hơn các ngân hàng quốc doanh lớn. Ông Thượng Phúc Lâm, Chủ tịch của CBRC, Thượng Hải, Giang Tô và Chiết Giang được liệt vào danh sách 10 tỉnh thành có tỷ lệ nợ xấu tăng nhanh nhất. Nợ xấu mới ở Chiết Giang, Giang Tô, Sơn Đông cũng lên tới 31 tỷ NDT trong nửa đầu năm nay.

Theo các chuyên gia, nợ xấu gia tăng có liên quan chặt chẽ tới sự tăng trưởng kinh tế chậm lại. Nợ xấu tăng còn do tình trạng yếu kém của các doanh nghiệp nhỏ và các nhà sản xuất thép dựa quá nhiều vào tín dụng của các ngân hàng cổ phần và ngân hàng thương mại cấp thành phố.

Trên thực tế, các ngân hàng này thường nhắm đến đối tượng khách hàng là các doanh nghiệp nhỏ không được nhà nước hỗ trợ, và đó là nguyên nhân khiến tỷ lệ nợ xấu mới của các ngân hàng này tăng nhanh hơn hơn những ngân hàng quốc doanh lớn. Tuy nhiên, cũng có chuyên gia cho rằng những khoản nợ xấu trên có thể sẽ không tạo ra những rủi ro mang tính hệ thống và một vài khoản nợ quá hạn sẽ được hoàn trả trong 6 tháng cuối năm.

Cũng theo CBRC, lợi nhuận ròng của các ngân hàng thương mại của Trung Quốc trong 6 tháng đầu năm 2013 tăng 13,83% so với cùng kỳ năm ngoái.


TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Quyết định của G7 có thể hạ nhiệt đáng kể giá dầu mỏ trong ngắn hạn

Quyết định của G7 có thể hạ nhiệt đáng kể giá dầu mỏ trong ngắn hạn

Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) mới đây đã nhất trí giải phóng 100 triệu thùng dầu diesel và dầu thô từ kho dự trữ khẩn cấp. Các nhà phân tích nhận định động thái này có thể giúp hạ nhiệt giá cả đáng kể trong ngắn hạn, đặc biệt nếu một lượng lớn dầu diesel nhanh chóng được đưa ra thị trường.

Tăng tốc giải ngân đầu tư công, tiếp sức mục tiêu tăng trưởng hai con số

Tăng tốc giải ngân đầu tư công, tiếp sức mục tiêu tăng trưởng hai con số

GDP 9 tháng năm 2026 tăng 9,01%, trong khi giải ngân vốn đầu tư công đến hết tháng 9 đạt gần 643 nghìn tỷ đồng, cao hơn rõ rệt so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này cho thấy đầu tư công đang phát huy vai trò quan trọng đối với tăng trưởng, song với quy mô vốn rất lớn trong năm 2026, áp lực giải ngân những tháng cuối năm vẫn còn đáng kể.

Thái Lan dự báo giá dầu thô sẽ trong khoảng 95-105 USD/thùng

Thái Lan dự báo giá dầu thô sẽ trong khoảng 95-105 USD/thùng

Tập đoàn Năng lượng Quốc gia Thái Lan (PTT) dự báo giá dầu thô Dubai sẽ giao dịch trong khoảng từ 95 đến 105 USD/thùng trong tháng 10 và tháng 11/2026, trong bối cảnh thị trường chịu tác động đan xen giữa rủi ro địa chính trị gia tăng tại Trung Đông và sức ép ghìm giá từ các yếu tố kinh tế vĩ mô.