Nợ tiền thuế quá hạn, nhiều doanh nghiệp Đà Nẵng bị cưỡng chế

Ngày 1/3, Cục trưởng Cục Thuế thành phố Đà Nẵng Phạm Đức Thường cho biết, đơn vị vừa cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn đối với một số doanh nghiệp trên địa bàn.

Lý do là các doanh nghiệp này đã nợ tiền thuế, chậm nộp quá 90 ngày kể từ ngày hết hạn nộp thuế, theo quy định tại khoản 1 Điều 124 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019.

Cụ thể, Công ty cổ phần Trung Nam (mã số thuế: 0400405307, phường Hải Châu I, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng) bị cưỡng chế số tiền lớn nhất là hơn 445,5 tỷ đồng. Ngoài ra, còn có các doanh nghiệp nợ thuế quá hạn khác như: Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư xây dựng Bình Dương Tiến (mã số thuế: 0401775452, phường Hoà Cường Bắc, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng) bị cưỡng chế hơn 954 triệu đồng; Công ty TNHH Dịch Vụ - Du Lịch NNT Đà Nẵng (mã số thuế: 0401952616, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng) bị cưỡng chế hơn 980 triệu đồng; Công ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Trung Tín Thịnh (mã số thuế: 0401780082, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng) bị cưỡng chế hơn 991 triệu đồng… Các quyết định có hiệu lực thi hành trong thời hạn 1 năm kể từ ngày ký.

Bên cạnh quyết định cưỡng chế, Cục Thuế thành phố Đà Nẵng cũng đã ra thông báo ngừng sử dụng hóa đơn đối với các doanh nghiệp trên. Các công ty sẽ không được sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, nếu sử dụng số hóa đơn điện tử nêu trên kể từ ngày quyết định cưỡng chế có hiệu lực thi hành thì được coi là sử dụng hóa đơn không hợp pháp.

Quốc Dũng (TTXVN)

Dành cho bạn

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.