Nổ tại thánh đường Hồi giáo ở Afghanistan, hàng chục người thương vong

Truyền thông Afghanistan đưa tin một vụ nổ xảy ra ngày 21/4 tại một thánh đường Hồi giáo ở thành phố Mazar-i-Sharif đã làm ít nhất 5 người thiệt mạng và 65 người khác bị thương.
Chú thích ảnh
Toàn cảnh Thánh đường Hồi giáo ở thành phố Mazar-i-Sharif, Afghanistan sau vụ đánh bom, ngày 21/4/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Đây là vụ tấn công thứ hai nhằm vào cộng đồng tín đồ Hồi giáo dòng Shiite trong 3 ngày qua.

Trước đó, một quan chức chính quyền Taliban cho biết có ít nhất 25 người thương vong trong vụ việc. Các hình ảnh đăng tải trên mạng xã hội cho thấy vụ nổ khiến các cửa kính của thánh đường Seh Dokan vỡ vụn.

Trước đó, ngày 19/4 đã xảy ra 2 vụ nổ ở bên ngoài một trường học ở khu vực có đông tín đồ Hồi giáo dòng Shiite sinh sống ở thủ đô Kabul, làm ít nhất 6 người thiệt mạng và 25 người khác bị thương.

Cộng đồng người thiểu số Hazara theo Hồi giáo dòng Shiite chiếm 10-20% dân số 38 triệu người ở Afghanistan. Cộng đồng này lâu nay vẫn là mục tiêu tấn công của lực lượng khủng bố "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng và các nhóm vũ trang Hồi giáo dòng Sunni khác.

Phan An (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.