Nổ tại nhà máy chip Intel ở Israel, nghi rò rỉ hóa chất độc hại

Theo phóng viên TTXVN tại Israel, ngày 14/10, một vụ nổ đã xảy ra tại nhà máy sản xuất chip của tập đoàn Intel ở thành phố Kiryat Gat, miền Nam nước này, khiến 3 người bị thương nặng đồng thời gây ra hỏa hoạn liên quan đến hóa chất độc hại.

Truyền thông địa phương đưa tin lực lượng cứu hỏa nhận được thông báo về vụ nổ vào lúc 14h12 theo giờ địa phương. Lực lượng cứu hỏa và cứu hộ cùng các chuyên gia xử lý vật liệu nguy hiểm đã ngay lập tức được điều động tới hiện trường để xử lý đám cháy, tìm kiếm cứu nạn và đánh giá nguy cơ phát tán hóa chất độc hại. Cơ quan Cứu hỏa và Cứu nạn Israel cho biết vụ hỏa hoạn có liên quan đến khí nitơ triflorua (NF₃), một loại khí không dễ cháy nhưng có độc tính và nguy hiểm khi hít phải.

Vụ việc đã khiến 3 nạn nhân bị thương nặng, trong đó có 2 người đang ở trong tình trạng nguy kịch. Trong khi đó, lực lượng cảnh sát bước đầu nhận định vụ nổ có thể liên quan đến một bình chứa khí song nguyên nhân chính xác vẫn đang được điều tra làm rõ.

Hiện Intel cũng chưa công bố thêm thông tin về vụ việc cũng như mức độ ảnh hưởng đối với hoạt động sản xuất. Cơ sở Intel tại Kiryat Gat là một trong những trung tâm sản xuất bán dẫn quan trọng của tập đoàn này tại Israel. Đây cũng là nơi đặt nhà máy Fab 28 chuyên sản xuất bộ vi xử lý và các loại chip khác.

Đức Trung/TTXVN

Dành cho bạn

Iran xoay xở thanh toán quốc tế giữa sức ép trừng phạt kéo dài

Iran xoay xở thanh toán quốc tế giữa sức ép trừng phạt kéo dài

Trong nhiều thập kỷ, các biện pháp trừng phạt quốc tế đã hạn chế Iran tiếp cận hệ thống tài chính toàn cầu, gây khó khăn cho các giao dịch xuyên biên giới của cả cá nhân và doanh nghiệp. Những hạn chế này tiếp tục gia tăng trong bối cảnh xung đột giữa Mỹ-Israel và Iran.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf. Ảnh: IRNA/TTXVN phát

Chủ tịch Quốc hội Iran tuyên bố chuyển sức mạnh quân sự thành lợi thế đàm phán với Mỹ

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf tuyên bố Tehran cần kết hợp sức mạnh quân sự với đàm phán ngoại giao để buộc Mỹ nhượng bộ và thiết lập khả năng răn đe lâu dài. Ông cho rằng ngay cả những cam kết bằng văn bản của Washington cũng chưa đủ bảo đảm Iran không tiếp tục bị tấn công trong tương lai.

CHDC Congo ghi nhận trên 4.000 người tử vong do dịch Ebola

CHDC Congo ghi nhận trên 4.000 người tử vong do dịch Ebola

Cơ quan y tế Cộng hòa Dân chủ Congo (DRC) ngày 13/10 cho biết đợt dịch Ebola đang diễn ra tại nước này đã vượt 9.000 ca bệnh, trong đó có trên 4.000 ca tử vong. Đây là đợt dịch Ebola nghiêm trọng nhất từng được ghi nhận tại DRC.