Nổ súng tại một bữa tiệc ở Mỹ làm 2 người chết, 7 người bị thương 

Ngày 22/6 đã xảy ra vụ nổ súng tại một bữa tiệc ở Charlotte, thành phố lớn nhất tiểu bang Bắc Carolina, làm 2 người chết và 7 người khác bị thương.
Chú thích ảnh
Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ nổ súng tại thành phố Charlotte, bang Bắc Carolina (Mỹ) ngày 22/6/2020. Ảnh: FOX46/TTXVN

Vụ nổ súng xảy ra vào lúc 0h30 sáng, sau đó cảnh sát đã ngay lập tức có mặt tại hiện trường. Thông báo của cảnh sát cho biết một số kẻ nổ súng đã bắn nhiều phát đạn vào đám đông.

Một phụ nữ đã tử vong ngay tại hiện trường trong khi một nạn nhân khác được thông báo tử vong tại bệnh viện. Tình trạng của 7 người bị thương trong vụ nổ súng chưa được thông báo.

Trước đó, 5 người đã bị thương trong vụ nổ súng xảy ra sáng 21/6 tại thành phố Austin, thủ phủ bang Texas của Mỹ.

Sở Cảnh sát thành phố Austin cho biết vụ việc xảy ra vào lúc rạng sáng tại khu vực trung tâm thành phố Austin. Cả 5 nạn nhân đã được chuyển tới bệnh viện gần nhất với vết thương nghiêm trọng, có nguy cơ đe dọa tới tính mạng.

Trước đó một ngày, một vụ nổ súng cũng đã xảy ra tại thành phố Syracuse, bang New York, khiến 9 người bị thương.

Thúc Anh  (TTXVN)

Dành cho bạn

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ dự báo giá xăng, dầu diesel tiếp tục giảm

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ dự báo giá xăng, dầu diesel tiếp tục giảm

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright ngày 4/10 cho biết, Tổng thống Donald Trump “hoàn toàn nhận thức được những rủi ro đối với dòng chảy năng lượng” trước khi phát động cuộc chiến với Iran hồi đầu năm nay, nhưng lập luận rằng “thế giới không thể duy trì một Iran sở hữu vũ khí hạt nhân.”

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.