Nở rộ chợ phiên nông sản sạch

TP Hồ Chí Minh đang phát triển mô hình chợ phiên nông sản sạch. Người tiêu dùng có thể mua hàng trực tiếp từ nhà vườn, hiểu được quy trình sản xuất. Nhờ đó, người sản xuất kết nối với người tiêu dùng, giúp người tiêu dùng nhận diện sản phẩm nông sản sạch.
Kéo người bán gần người mua
Khoảng 8 giờ sáng ngày 20/8, chợ phiên nông sản an toàn trong khuôn viên Nhà hàng Đông Hồ (quận 10) đã tấp nập người mua bán. Tại đây người tiêu dùng có thể mua tất cả thực phẩm thiết yếu như rau, củ quả, trứng, thịt… Tất cả các sản phẩm được bày bán có giấy chứng nhận  sản xuất thực phẩm an toàn, thực phẩm đạt chuẩn. Đây là chợ phiên do Sở NN&PTNT phối hợp với các đơn vị sản xuất đạt chuẩn an toàn mở ra. 
Ông Dương Hoa Xô, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT TP Hồ Chí Minh cho hay: “Chợ phiên do Sở NN&PTNT mở ra chỉ dành cho những người sản xuất và doanh nghiệp có chứng nhận an toàn từ VietGAP trở lên, chứ không phải ai muốn đem sản phẩm vào bán cũng được. Đây là điều kiện đầu tiên để người tiêu dùng tiếp cận được với những sản phẩm an toàn, sản phẩm sạch thông qua kênh bán hàng là chợ phiên. 
Nở rộ chợ phiên nông sản sạch ảnh 1

Người tiêu dùng thành phố khá thích thú với chợ phiên nông sản sạch.

Theo đó, chợ phiên này sẽ diễn ra  vào thứ bảy, chủ nhật tuần thứ nhất và thứ ba mỗi tháng. Tất cả sản phẩm rau củ quả, trái cây, thịt, trứng, hải sản đều có chứng nhận VietGAP, GlobalGAP hoặc Chuỗi thực phẩm an toàn của thành phố. Trong 27 đơn vị tham gia chợ phiên, có nhiều thương hiệu đã được người tiêu dùng biết đến như các HTX: rau Phú Lộc, Phước An, Thỏ Việt, Nhuận Đức, Ngã Ba Giồng, DalatGAP, thịt heo An Hạ...
Chị Nguyễn Hải Hà (nhà ở quận 1) cho biết: “Cuối tuần nào tôi cũng ghé các chợ phiên nông sản để mua thực phẩm thiết yếu cho gia đình. Hàng hóa ở các chợ này khá tươi ngon và giá cả cũng phải chăng. Mặt khác, mình mua sản phẩm ở chợ phiên, nếu có thắc mắc, nghi ngờ về chất lượng sản phẩm mình có thể hỏi ngay người trồng. Bởi người bán cũng là người làm ra sản phẩm, họ cũng giải thích và hướng dẫn về sản phẩm rõ ràng, cụ thể cho mình yên tâm”. 
Theo bà Vũ Kim Anh, Trung tâm Nghiên cứu kinh doanh và Hỗ trợ doanh nghiệp (BSA), đơn vị tổ chức chợ Xanh Tử tế, hoạt động từ cuối tháng 4 đến nay, chợ đã mở được 9 phiên. Lúc đầu chỉ có 20 doanh nghiệp với 25 gian hàng nhưng hiện đã có hơn 45 doanh nghiệp và trên 50 gian hàng bày bán các sản phẩm, được khách hàng ưa chuộng.
Siết chặt quản lý chất lượng
Ông Dương Hoa Xô cho biết, gần đây, người dân TP Hồ Chí Minh có thêm một kênh mua nông sản tại các chợ được tổ chức mỗi tuần một lần hoặc 2 lần/tháng. Đây là hình thức mới lạ và thu hút khá nhiều người mua, hình thức này cũng giúp gắn kết giữa người mua đô thị và người bán là người nông dân sản xuất. Bởi những sản phẩm tại chợ phiên đa số do những nông dân, nhà sản xuất từ các tỉnh, thành lận cận đem về thành phố bán. Ví dụ như chợ phiên Nông Lương (quận 1), chợ Tâm Dân, chợ Xanh Tử tế (quận 3)… Quy mô của các chợ này khá nhỏ, chỉ khoảng 5 - 10 gian hàng, nhưng sản phẩm khá phong phú, từ các sản phẩm thiết yếu như rau muống, cải xanh, xà lách, thịt heo, trứng gà… đến các sản phẩm đặc sản như măng tre, rau rừng… 
Có thể nói, mô hình chợ phiên là hình thức kinh doanh đang phát triển mạnh tại TP Hồ Chí Minh. Tuy nhiên các cơ quan chức năng vẫn đang để ban tổ chức các chợ phiên quản lý hoạt động của chợ cũng như chất lượng các sản phẩm. Điều này, ít nhiều cũng gây tâm lí lo lắng cho người tiêu dùng.
Tuy vậy, theo bà Kim Anh, trước khi chợ phiên hình thành, ban tổ chức  cũng có quản lý chặt chẽ chất lượng sản phẩm của các đơn vị và cá nhân đem hàng về chợ phiên bán. Thực chất, đa số sản phẩm tại phiên chợ này đều là của các thành viên trong câu lạc bộ Sáng tạo khởi nghiệp của BSA, các HTX, doanh nghiệp địa phương. Những đơn vị này đều có giấy phép kinh doanh, giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm. Một số thành viên mới chưa có giấy chứng nhận được chuyên gia của câu lạc bộ đến tận nơi để xem quy trình sản xuất mới được đưa sản phẩm về bán.
Để kiểm soát chất lượng của sản phẩm tại chợ phiên, Sở NN&PTNT TP Hồ Chí Minh cũng đã lên kế hoạch kiểm soát chất lượng hàng hóa tại các chợ phiên trên địa bàn, khi phát hiện hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc thì các đơn vị liên quan sẽ bị xử lý. Đến nay, cũng chưa phát hiện đơn vị nào vi phạm. 
Bài và ảnh: Hoàng Tuyết

Dành cho bạn

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Mục tiêu duy trì tăng trưởng ở mức hai con số năm nay và trong những năm tới đặt ra yêu cầu tiếp tục tháo gỡ các điểm nghẽn về chi phí, thủ tục và tiếp cận nguồn lực, tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh. Các chính sách thuế, hải quan, gia hạn nghĩa vụ tài chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính… là những giải pháp đang được Chính phủ cùng các bộ ngành quyết liệt triển khai nhằm giảm chi phí tuân thủ, hỗ trợ dòng tiền và tạo thêm dư địa để doanh nghiệp phục hồi, đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.