Nổ pháo hoa tự chế tại Iran, 1 người thiệt mạng và 11 người bị thương

Truyền thông Iran đưa tin một vụ nổ pháo hoa lớn đã xảy ra tại thủ đô Tehran của Iran, khiến ít nhất 1 người thiệt mạng và 11 người bị thương, trong đó có 2 lính cứu hỏa.

Ông Jalal Maleki - người phát ngôn của Sở cứu hỏa Tehran - cho biết vụ việc trên xảy ra gần khu vực Grand Bazaar. Lính cứu hỏa đã được điều tới hiện trường ngay lập tức.

Theo ông Maleki, vụ nổ đã gây hỏa hoạn, khiến một tòa chung cư hai tầng ở gần đó bị sập một phần, trong khi một tòa nhà liền kề khác cũng bị hư hại nghiêm trọng. 

Giới chức địa phương cho rằng vụ nổ xảy ra do một lượng lớn pháo hoa tự chế. Trong khi đó, ông Mohammad Esmaeil Tavakoli, người đứng đầu tổ chức cấp cứu y tế của Tehran, xác nhận 2 trong số những nạn nhân bị thương đang trong tình trạng nguy kịch.

Tai nạn do pháo hoa xảy ra thường xuyên hơn tại Iran trước thềm Lễ hội Lửa (Fire Festival) truyền thống ở nước này. Sự kiện này được tổ chức vào đêm thứ Tư cuối cùng trước ngày Nowruz - Tết Nguyên đán của Iran, năm nay là ngày 20/3.

Thanh Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.