Nổ ở thủ đô của Afghanistan: Số nạn nhân thiệt mạng tăng lên hơn 50 người

Giới chức Afghanistan ngày 30/4 cho biết, số người thiệt mạng trong vụ nổ xảy ra ngày 29/4 tại thánh đường Hồi giáo Khalifa Sahib ở thủ đô Kabul của nước này đã lên tới hơn 50 người. 
Chú thích ảnh
Toàn cảnh thánh đường Hồi giáo ở thành phố Mazar-i-Sharif, thủ phủ tỉnh Balkh, miền Bắc Afghanistan, sau vụ đánh bom ngày 21/4/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Vụ nổ xảy ra khi các tín đồ Hồi giáo đang thực hiện nghi lễ cầu nguyện tại thánh đường trên. Theo người đứng đầu thánh đường này Sayed Fazil Agha, một phần tử đánh bom liều chết đã trà trộn vào các tín đồ trong thánh đường và đã kích hoạt chất nổ trong lúc nghi lễ cầu nguyện đang được cử hành.

Đây là vụ tấn công mới nhất trong một loạt vụ tấn công nhằm vào dân thường trong dịp tháng lễ Ramadan của người Hồi giáo ở Afghanistan. Ban đầu chính quyền Taliban xác nhận có 10 người thiệt mạng trong vụ nổ.

Trước đó, ngày 28/4, tại thành phố Mazar-i-Sharif, miền Bắc Afghanistan, đã xảy ra 2 vụ nổ làm 9 người thiệt mạng và 13 người bị thương.

Văn Khoa (TTXVN)

Dành cho bạn

Israel có tham gia chiến dịch tấn công Houthi?

Israel có tham gia chiến dịch tấn công Houthi?

Việc Houthi tiến sát eo biển Bab el-Mandeb có thể buộc Israel cân nhắc tham gia chiến dịch quân sự nhằm vào lực lượng này. Tuy nhiên, mở thêm một mặt trận cách xa lãnh thổ cũng đặt Israel trước nhiều rủi ro.

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.