Nổ ở Sri Lanka: Cảnh sát thông báo toàn bộ nghi can bị bắt giữ hoặc đã chết

Toàn bộ nghi can và những người có liên quan trực tiếp đến loạt vụ tấn công đẫm máu xảy ra vào ngày Lễ Phục sinh (21/4) ở Sri Lanka đã bị bắt giữ hoặc chết.
Chú thích ảnh
Cảnh sát gác trên một tuyến đường ở Colombo, Sri Lanka ngày 25/4. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong một tuyên bố ngày 7/5, quyền Tổng thanh tra Cảnh sát Sri Lanka Chandana Wickramaratne cho biết các lực lượng an ninh cũng đã thu giữ các vật liệu chế tạo bom, mà các tay súng định sử dụng, có liên quan đến loạt vụ tấn công khiến 257 người thiệt mạng và gần 500 người bị thương. Trong loạt vụ tấn công khủng bố ngày 21/4, các tay súng đã tiến hành 8 vụ nổ nhằm vào các nhà thờ Công giáo và các khách sạn hạng sang. Đây là loạt vụ bạo lực nghiêm trọng nhất ở Sri Lanka kể từ khi cuộc nội chiến ở nước này kết thúc cách đây một thập niên. Tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng đã thừa nhận tiến hành loạt tấn công, song giới chức Sri Lanka nghi các thành viên của hai nhóm phiến quân National Thawheedh Jamaath (NTJ) và Jammiyathul Millathu Ibrahim là thủ phạm các vụ tấn công này.

Sau loạt vụ tấn công đẫm máu này, du lịch - một trong những ngành kinh tế mũi nhọn của quốc gia Nam Á đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Ngày 6/5, Cơ quan Phát triển du lịch Sri Lanka khẳng định sẽ sớm khởi động chiến dịch lớn nhằm thu hút du khách quốc tế trở lại quốc đảo. Hiện các cơ quan chức năng Sri Lanka đang nghiên cứu các cách thức thúc đẩy du lịch và Colombo sẽ nỗ lực đưa ngành kinh tế mũi nhọn hồi sinh trong vòng 1 năm. 

Theo người đứng đầu Cơ quan Phát triển du lịch Sri Lanka Kishu Gomes, sau loạt vụ tấn công, trung bình mỗi ngày vẫn có 1.700 lượt du khách tới Sri Lanka, và giới chuyên gia đang nghiên cứu các biện pháp an ninh dài hạn có thể áp dụng tại những khách sạn và địa điểm du lịch nhằm đảm bảo an toàn cho tất cả khách du lịch. Do 37 nước đã đưa ra khuyến cáo công dân không nên đến Sri Lanka, nên Colombo sẽ cử các chuyên gia trong lĩnh vực lữ hành tới tất cả phái bộ ngoại giao ở nước này, cung cấp tình hình thực tế hiện nay.

Hiện nhiều khách sạn ở Sri Lanka vẫn đang phải đối mặt với tình trạng vắng khách, khi lượng phòng có khách đặt chỉ chiếm chưa đầy 10%.

Ngọc Hà (TTXVN)

Dành cho bạn

Ngày Pasta thế giới - Hành trình đổi mới của biểu tượng 'Made in Italy'

Ngày Pasta thế giới - Hành trình đổi mới của biểu tượng 'Made in Italy'

Được Hiệp hội Thực phẩm Italy (UIF) phối hợp với Tổ chức Pasta quốc tế (IPO) khởi xướng, Ngày Pasta thế giới lần thứ 28 diễn ra ngày 25/10 đánh dấu một cột mốc đặc biệt, khi nhân dịp này, Ngoại trưởng Italy Antonio Tajani đã chính thức phát động sáng kiến “Ngày Pasta Italy trên thế giới”, đưa món ăn quen thuộc trên bàn ăn của hàng triệu gia đình trở thành một sứ giả ngoại giao văn hóa mang tầm quốc gia.

Giải cứu khỉ con quý hiếm giữa cháy rừng ở Tây Java

Giải cứu khỉ con quý hiếm giữa cháy rừng ở Tây Java

Một cá thể khỉ surili Java con mới sinh đã được các tình nguyện viên cứu khỏi cây đang cháy trong vụ cháy rừng trên núi Ciremai, tỉnh Tây Java của Indonesia, trước khi được đoàn tụ với khỉ mẹ vào ngày hôm sau.