Nổ mỏ than ở Thổ Nhĩ Kỳ, 238 người chết

Ít nhất 238 công nhân thiệt mạng và khoảng 120 người còn mắc kẹt trong vụ nổ dẫn đến hỏa hoạn xảy ra hôm 13/5 tại một mỏ than ở vùng Soma, phía tây Thổ Nhĩ Kỳ.

Ít nhất 238 công nhân thiệt mạng và khoảng 120 người còn mắc kẹt trong vụ nổ dẫn đến hỏa hoạn xảy ra hôm 13/5 tại một mỏ than ở vùng Soma, phía tây Thổ Nhĩ Kỳ.

Nổ mỏ than ở Thổ Nhĩ Kỳ, 238 người chết ảnh 1

Một thợ mỏ được đưa ra ngoài. Ảnh: Xinhua


Bộ trưởng Năng lượng Thổ Nhĩ Kỳ Taner Yildiz ngày 14/5 cho biết vụ nổ máy biến áp dẫn đến cháy lớn đã xảy ra đúng lúc khoảng 787 công nhân có mặt ở trong mỏ để đổi ca làm việc. Vị trí của những người mắc kẹt được cho là cách mặt đất từ 400m - 2.000m.


Sau đó, lực lượng cứu hộ đã giải cứu được 363 người, trong số đó có 80 người bị thương.


Theo cơ quan chức năng, 18 giờ sau khi bùng phát, ngọn lửa vẫn tiếp tục cháy bên trong mỏ than rộng khoảng 1 km2 này khiến không khí xung quanh đặc quánh khói và tro bụi.


“Về công tác cứu hộ, tôi có thể nói rằng hy vọng sống sót đang giảm dần”, Bộ trưởng Yildiz trả lời báo giới.


Trước sự việc này, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Recep T.Erdogan đã tuyên bố 3 ngày quốc tang và treo cờ rủ. Năm 1992, tại quốc gia này từng xảy ra một vụ tai nạn hầm mỏ nghiêm trọng khiến 263 người thiệt mạng.


Hoàng Trang

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.