Nỗ lực xóa nhà tạm cho người dân vùng bão lũ

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam Nguyễn Phi Hùng cho biết, đến nay, thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các địa phương, đơn vị, nhà hảo tâm trong nước và người Việt ở nước ngoài đã đăng ký ủng hộ số tiền gần 129 tỷ đồng giúp người dân khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định đời sống.
Chú thích ảnh
Nhà người dân Quảng Nam bị hư hại do mưa bão. Ảnh: Trịnh Bang Nhiệm/TTXVN

Hiện số tiền các cơ quan, đơn vị, nhà hảo tâm đã chuyển vào tài khoản của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam là hơn 103,6 tỷ đồng tiền mặt và hàng hóa, nhu yếu phẩm thiết yếu, trị giá 3,2 tỷ đồng.  

Với số tiền này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam đã phân bổ 57 tỷ đồng đến các địa phương để giúp người dân khắc phục thiệt hại sau thiên tai.

Trong đó, hỗ trợ gần 23 tỷ đồng xây dựng 572 nhà ở mới (40 triệu đồng/nhà), người dân được hưởng lợi đóng góp thêm ngày công lao động, vật liệu tại chỗ; hỗ trợ hơn 25,7 tỷ đồng sửa chữa 2.392 ngôi nhà ở với mức bình quân 11 triệu đồng/nhà.

Riêng đối với các hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở huyện miền núi, bên cạnh việc chọn chỗ ở mới an toàn, các địa phương đang khẩn trương hỗ trợ để người dân có nhà ở trước Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021.

Số tiền còn lại, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam tiếp tục hỗ trợ xây dựng 81 nhà bị hư hỏng hoàn toàn tại các huyện Phước Sơn và Nam Trà My trong thời gian sớm nhất.

Nguồn kinh phí này cũng được trích một phần để xóa nhà tạm cho người dân tại các vùng thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai nhằm giúp bà con có chỗ ở ổn định và an toàn.

Đoàn Hữu Trung (TTXVN)

Dành cho bạn

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Với mục tiêu hoàn thành 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2026, tỉnh Thái Nguyên đang tập trung tháo gỡ khó khăn, nâng cao trách nhiệm của các cấp, ngành và phát huy lợi thế từng địa phương, bảo đảm tiến độ gắn với chất lượng, tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Một vị trí đặt bảng quảng cáo có thể đem lại giá trị thương mại lớn, đồng thời tác động trực tiếp đến cảnh quan, giao thông và sinh hoạt của người dân. Khi không gian TP Hồ Chí Minh mở rộng, việc xác định nơi nào được quảng cáo, khai thác ra sao và doanh nghiệp tiếp cận các vị trí trên đất công bằng cách nào càng cần được làm rõ. Từ yêu cầu quản lý đô thị và những vướng mắc trong hoạt động kinh doanh, Thành phố đang lấy ý kiến xây dựng cơ chế quản lý, khai thác quảng cáo ngoài trời, hướng tới sắp xếp lại “bản đồ” quảng cáo phù hợp với không gian phát triển mới.