Nỗ lực xây dựng chỉ số hạnh phúc từ cơ sở

Sau hơn 3 năm thực hiện mô hình tăng trưởng nhanh, bền vững theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc”, tỉnh Yên Bái đã từng bước chuẩn hóa, hiện thực hóa giá trị của “hạnh phúc”. Thông qua việc xây dựng chỉ số hạnh phúc cho người dân, cả hệ thống chính trị đã vào cuộc, thống nhất từ nhận thức đến hành động, lấy địa bàn cơ sở để cụ thể hóa, phấn đấu tăng dần chỉ số này qua từng năm.
Chú thích ảnh
Để xây dựng chỉ số hạnh phúc từ cơ sở, Yên Bái luôn đặt mục tiêu phát triển hài hòa giữa văn hóa, xã hội, kinh tế và bảo vệ môi trường, giữa vùng thấp và vùng cao, giữa nông thôn và thành thị; đề cao tình làng nghĩa xóm, giữ gìn và phát huy các giá trị bản sắc văn hóa riêng. Ảnh: Nhật Anh/TTXVN

Nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân

Chỉ số hạnh phúc của tỉnh được xây dựng và đánh giá dựa trên 3 tiêu chí cơ bản là: sự hài lòng về cuộc sống, sự hài lòng về môi trường sống và tuổi thọ trung bình. Đây là việc làm mới, chưa có tiền lệ ở bất cứ địa phương nào trong cả nước. Trong khi đó, khái niệm “hạnh phúc” khá trừu tượng gây khó khăn trong quá trình lượng hóa thành những tiêu chí cụ thể tại cơ sở.

Ông Giàng A Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Nà Hẩu (huyện Văn Yên) cho rằng, những tiêu chí này khẳng định chỉ số hạnh phúc đã thực sự trở thành mong muốn, mục đích sống và nền tảng tinh thần quan trọng, hằng ngày, hằng giờ tác động trực tiếp tới mỗi người dân. Do vậy, nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân cần xuất phát từ gia đình hạnh phúc, thôn, bản hạnh phúc, trường học hạnh phúc, trạm xá hạnh phúc, xã hạnh phúc... Tất cả đều được thực hiện tại cơ sở.

Để xây dựng chỉ số hạnh phúc từ cơ sở, Yên Bái luôn đặt mục tiêu phát triển hài hòa giữa văn hóa, xã hội, kinh tế và bảo vệ môi trường, giữa vùng thấp và vùng cao, giữa nông thôn và thành thị; đề cao tình làng nghĩa xóm, giữ gìn và phát huy các giá trị bản sắc văn hóa riêng. Bên cạnh chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nước, chính quyền các địa phương trên địa bàn đã huy động sức dân trong việc “đối ứng” tham gia vào việc xây dựng gia đình hạnh phúc, thôn, xóm, tổ dân phố hạnh phúc.

Ngôi nhà mới của gia đình bà Bàn Thị Thêm (dân tộc Dao, thôn Ngòi Lẫu, xã Châu Quế Thượng, huyện Văn Yên) vừa mới được hoàn thành sau nhiều năm cả nhà sống trong căn nhà tạm bợ, siêu vẹo. Năm 2023, với sự hỗ trợ của chính quyền và đóng góp của người dân trong thôn, gia đình bà Thêm được hỗ trợ 50 triệu đồng để hoàn thiện ngôi nhà với diện tích sử dụng gần 100 m2. Ngoài ra, gia đình còn được hỗ trợ quế giống, bò giống, lợn giống để phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo. Bà Thêm vui mừng cho biết, gia đình bà cùng một vài hộ khó khăn khác trong thôn đăng ký xây dựng gia đình hạnh phúc. Gia đình bà đã xây được nhà ở chắc chắn, hoàn thành tiêu chí khó khăn nhất của gia đình hạnh phúc. Bà sẽ cùng người dân trong thôn cố gắng lao động sản xuất, tiếp tục hỗ trợ cho những hộ khó khăn khác trong thôn có nhà kiên cố.

Bản Trống Là (xã Hồ Bốn) được huyện Mù Cang Chải lựa chọn xây dựng mô hình "Bản hạnh phúc”. Ông Lìm Văn Hòa, Trưởng Ban Công tác Mặt trận bản Trống Là chia sẻ, xây dựng "Bản hạnh phúc” đã làm thay đổi nhận thức của mỗi người dân, từ chỗ bị động, hưởng trợ cấp của Nhà nước đến việc làm chủ, tự giác đóng góp công sức cùng có trách nhiệm xây dựng những tiêu chí của địa phương. Mục tiêu xây dựng "Bản hạnh phúc” của Trống Là là mỗi người dân đều sống vui, khỏe mạnh, đoàn kết, sống có ý nghĩa và hài lòng về cuộc sống, môi trường sống xung quanh.

Xây dựng trường học, bệnh viện hạnh phúc

Bằng những hoạt động thiết thực, phù hợp, thầy và trò Trường Tiểu học và Trung học Cơ sở Suối Giàng (huyện Văn Chấn) đã cụ thể hóa khái niệm “hạnh phúc” trong môi trường dạy và học để xây dựng mô hình “Trường học hạnh phúc”. Mỗi góc nhỏ trong lớp, góc xanh nơi sân trường đều có sự chung tay xây dựng, chăm sóc của các học sinh. Thầy cô là người hướng dẫn, thiết kế theo hướng mở để các em vừa học tập vừa sinh hoạt thoải mái, gần gũi như ở nhà.

Thầy Hà Việt Thành, Hiệu trưởng Trường Tiểu học và Trung học Cơ sở Suối Giàng cho biết, nhà trường xây dựng “Trường học hạnh phúc” từ việc xây dựng “Lớp học hạnh phúc”. Bên cạnh những tiêu chí của trường học đạt chuẩn quốc gia, "Trường học hạnh phúc" đề cao việc giảng dạy kỹ năng mềm cho các em, phát triển cả về trí tuệ, đạo đức và nghị lực, sống có trách nhiệm hơn với bản thân, gia đình và xã hội. Để làm được điều đó, việc dạy và học phải phù hợp với đặc thù văn hóa, tập quán sống ở mỗi vùng miền và khiến học sinh mong muốn đến trường hàng ngày, sống có ước mơ và hoài bão.

Hơn 2 năm nay, phong trào “Bác sỹ tận tâm - Bệnh nhân hạnh phúc” đang được triển khai tại 7 bệnh viện và trung tâm y tế ở tỉnh Yên Bái. Trong đó, Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái là một điển hình trong thực hiện mục tiêu “Bệnh viện hạnh phúc”. Trung tâm đã thành lập “Tổ chăm sóc chỉ số hạnh phúc về y tế” với nhiều hoạt động như: tư vấn sức khỏe, hỗ trợ người bệnh sau khi khám và điều trị tại đơn vị.

Ông Bùi Thạch Vỹ (cán bộ nghỉ hưu tại phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái) hài lòng cho biết, các y, bác sỹ của Trung tâm chăm sóc, thăm khám nhiệt tình, thân thiện. Nhờ đó, bệnh nhân luôn có tư tưởng thoải mái, điều trị bệnh hiệu quả hơn. Môi trường y tế ở đây luôn xanh - sạch - đẹp. Ngoài ra, Trung tâm còn đặt lịch khám, chữa bệnh qua mạng, tiêm chủng và lấy mẫu xét nghiệm tại nhà; cấp phát thuốc miễn phí cho người dân từ 60 tuổi trở lên và duy trì thực hiện khám, chăm sóc sức khỏe định kỳ cho nhân dân…

Yên Bái hiện có 85,4% gia đình văn hóa đạt tiêu chí gia đình hạnh phúc, gần 40% thôn, bản, tổ dân phố hạnh phúc. Toàn tỉnh có trên 500 câu lạc bộ gia đình hạnh phúc. Địa phương đã ban hành Bộ tiêu chí đánh giá "Gia đình, thôn, bản, tổ dân phố hạnh phúc” làm cơ sở thực tiễn để nghiên cứu, xây dựng mô hình "Xã, phường, thị trấn hạnh phúc”, "Huyện, thị xã, thành phố hạnh phúc”, hướng tới mục tiêu xây dựng "Tỉnh hạnh phúc” trong thời gian tới. Đây là cơ sở để tỉnh phấn đấu đến năm 2025, chỉ số hạnh phúc của người dân tăng 15% so với năm 2020.

Tiến Khánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã thuộc Hà Nội như: Việt Hưng, Bồ Đề, Đông Anh, Phúc Thịnh, Quang Minh, Nội Bài, Sóc Sơn, Trung Giã, Thường Tín, Tam Hưng, Hồng Vân, Ngọc Hồi, Đại Thanh. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

Từ thông tin của người dân ở Sơn La, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ sau 4 ngày tìm kiếm; tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, 701 hài cốt được quy tập cùng 304 bộ di vật; tại Cà Mau, hơn 3.000 phần mộ chưa có thông tin đã được khai quật, lấy mẫu sinh phẩm.

Đổi mới sáng tạo bắt đầu từ thay đổi tư duy

Đổi mới sáng tạo bắt đầu từ thay đổi tư duy

Đổi mới sáng tạo không chỉ bắt đầu từ công nghệ hay những phát minh mới, mà trước hết từ thay đổi tư duy, dám đặt câu hỏi, tìm cách làm khác và biến ý tưởng thành giá trị thực tế.

Lối sống xanh bảo vệ môi trường

Lối sống xanh bảo vệ môi trường

Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng xác định, bảo vệ môi trường là một trong những nhiệm vụ trung tâm hướng tới sự phát triển bền vững của đất nước.

Chủ động phòng ngừa cháy, nổ từ cơ sở

Chủ động phòng ngừa cháy, nổ từ cơ sở

Cháy, nổ có thể gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng đối với tính mạng, tài sản và hoạt động sản xuất, kinh doanh. Việc sử dụng ngày càng nhiều thiết bị điện, phương tiện và nguồn năng lượng mới cũng đặt ra những yêu cầu mới đối với công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.