Nỗ lực 'xanh hóa' Làng Olympic Paris 2024

Ngày 18/7, làng Olympic và Paralympic Paris 2024 đã chính thức mở cửa và chào đón những cư dân đầu tiên đến nơi này.
Chú thích ảnh
Biểu trưng của Olympic được gắn trên tháp Eiffel ở thủ đô Paris. Ảnh minh họa: Thu Hà/TTXVN

Làng Olympic ở phía Bắc Paris sẽ là chỗ ở của gần 14.500 người, trong đó có 9.000 vận động viên tham dự Thế vận hội vào tháng 7 này. Tám ngày trước khi lễ khai mạc Olympic diễn ra, các thành viên đầu tiên đến từ Australia và Brazil đã có mặt.

Lo ngại về lượng khí thải tăng vọt do sự kiện lớn này gây ra, các nhà tổ chức Olympic và Paralympic Paris 2024 đặt mục tiêu biến ngôi làng trở thành nơi thân thiện với môi trường nhất có thể. Làng Olympic có nhiều cải tiến để trở thành công trình ít phát thải khí carbon. 

Theo các nhà tổ chức, làng Olympic không cần sử dụng điều hòa, với nhiệt độ bên trong nhà sẽ thấp hơn ít nhất 6 độ C so với bên ngoài vào mùa hè. Bí mật nằm ở hệ thống cách nhiệt hiệu suất cao, mái che nắng và hệ thống ống nước dưới sàn có thể đảo chiều, kết nối với nhà máy địa nhiệt địa phương. Nhà máy này hút nước mát từ bên dưới mặt đất vào mùa hè và hơi nóng từ sâu dưới lòng đất vào mùa đông.

Bên cạnh đó, nhà thầu cũng sử dụng loại bê tông tạo ra ít khí thải carbon trong quá trình sản xuất. Theo đó, tổng cộng 2.800 căn hộ tại đây sẽ chỉ gây ra khoảng 50% lượng khí thải carbon so với các căn tương đương được xây dựng bằng kỹ thuật thông thường khi xét đến khả năng tiết kiệm năng lượng trong suốt vòng đời công trình.

Sau khi kết thúc Olympic và Paralympic Paris 2024, các căn hộ sẽ được chuyển thành nhà riêng, trong đó ít nhất 30% số căn hộ được dùng làm nhà ở công cộng.

Là một mô hình đô thị tương lai, làng Olympic Paris có những khu vườn rộng lớn chiếm 40% tổng diện tích với 9.000 cây xanh và cây bụi sau khi khu vực này được hoàn thiện sau Thế vận hội. Làng Olympic cũng có trung tâm xử lý nước riêng để thu gom và lọc nước thải, sau đó có thể sử dụng cho các khu vườn. Một số vỉa hè được rải vỏ hàu hoặc vỏ hải sản, hấp thụ nhiệt nhiều hơn so với gạch lát truyền thống. Những lối đi khác sử dụng sản phẩm phụ của ngành sản xuất giấy hoặc nhựa thông thay vì nhựa đường có nguồn gốc dầu mỏ..

Nguyễn Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Đoàn Thể thao Việt Nam hướng tới dấu ấn mới tại ASIAD 20

Đoàn Thể thao Việt Nam hướng tới dấu ấn mới tại ASIAD 20

Chiều 9/9, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế (Hà Nội), Đoàn Thể thao Việt Nam tổ chức lễ xuất quân tham dự Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20), thể hiện quyết tâm thi đấu hết mình, phấn đấu giành trên 4 huy chương vàng.
Thể thao Việt Nam đặt mục tiêu giành huy chương vàng tại ASIAD 20 

Thể thao Việt Nam đặt mục tiêu giành huy chương vàng tại ASIAD 20 

Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20) diễn ra tại Aichi-Nagoya (Nhật Bản) từ ngày 10/9 đến ngày 5/10/2026. Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự với 498 thành viên, gồm các vận động viên ở nhiều môn trọng điểm như: điền kinh, bắn súng, bơi, Wushu, Karate, Taekwondo, Jujitsu, cầu mây, Rowing, Canoeing, bóng đá, bóng chuyền, golf, đấu kiếm, cử tạ..., cùng đội ngũ cán bộ, bác sĩ và chuyên gia quốc tế. Mục tiêu của Thể thao Việt Nam tại ASIAD 20 là giành tối thiểu 4 huy chương vàng.