Nỗ lực ứng phó với hạn, mặn tại tỉnh Sóc Trăng

Ngày 10/2, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường cùng Đoàn công tác của Bộ đã có chuyến làm việc tại tỉnh Sóc Trăng về công tác ứng phó với tình hình hạn, mặn.
Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi làm việc. 

Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng Phan Văn Sáu, lãnh đạo UBND tỉnh và lãnh đạo các sở ban ngành, UBND một số huyện bị ảnh hưởng của hạn, mặn trên địa bàn tỉnh làm việc với đoàn.

Làm việc với Đoàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng Lê Văn Hiểu cho biết, tại Sóc Trăng tình hình hạn, mặn đến sớm hơn khoảng 1 tháng so với những năm gần đây, độ mặn cao hơn trung bình nhiều năm cùng thời điểm. Rút kinh nghiệm đợt bị ảnh bởi xâm nhập mặn mùa khô 2015-2016, tỉnh đã chỉ đạo ngành Nông nghiệp chủ động phối hợp các địa phương tăng cường công tác dự báo, quan trắc môi trường, vận hành đóng, mở các cống không để mặn xâm nhập nội đồng. Tỉnh khuyến cáo nông dân không sản xuất lúa vụ ba những nơi điều kiện nguồn nước khó khăn và vụ Đông xuân xuống giống sớm hơn gần 1 tháng so với thời điểm xuống giống những năm gần đây, đảm bảo thu hoạch trước Tết Nguyên đán, tránh bị mặn.

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường khảo sát tại cống Bà Xẩm, cống ngăn mặn, giữ ngọt cho nông dân vùng lúa Long Phú. 

Tính đến thời điểm ngày 10/2, trong vụ Đông xuân, toàn tỉnh Sóc Trăng đã xuống giống 185.386 ha, đã thu hoạch 69.512 ha, năng suất bình quân ước hơn 6,3 tấn/ha và với diện tích lúa trên, trong kế hoạch khuyến cáo không bị thiệt hại do hạn hán xâm nhập mặn. Tuy nhiên, một phần diện tích lúa vụ 3 (Đông xuân muộn) với khoảng hơn 1.000 ha, ngành chuyên môn đã khuyến cáo không được xuống giống nhưng nông dân vẫn canh tác, trong số đó 600 ha lúa có khả năng bị thiệt hại nặng nếu tình hình hạn, xâm mặn kéo dài. Theo đó, hạn mặn kéo dài cũng có khả năng ảnh hưởng diện tích cây ăn trái khoảng trên 4.000 ha và 1.000 ha rau màu.

Lãnh đạo UBND tỉnh Sóc Trăng cho biết thêm, tỉnh đã chỉ đạo ngành chuyên môn đảm bảo các cống ngăn mặn, trữ ngọt phục vụ cho diện tích lúa Đông xuân trong kế hoạch. Về nước sinh hoạt cho người dân nông thôn, toàn tỉnh còn gần 24.400 hộ dân thiếu nước sinh hoạt. Khắc phục tình trạng này, tỉnh đã triển khai quyết liệt các công trình mở mới, nâng cấp các tuyến đường ống dẫn nước sinh hoạt nông thôn cho người dân để đáp ứng nhu cầu dùng nước của người dân trong mùa hạn, mặn.

Chú thích ảnh
Bộ Trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường nghe nông dân Sóc Trăng chia sẻ về canh tác lúa ST tím cho lợi nhuận cao nhờ né hạn mặn.

Ngành chuyên môn của tỉnh đã đề xuất hỗ trợ Sóc Trăng 7 cống hở cặp tuyến Quốc lộ Nam Sông Hậu để ngăn mặn, trữ ngọt, tạo điều kiện thuận lợi để lưu thông vận chuyển hàng hóa tại các cống hở thuận tiện.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường biểu dương tỉnh Sóc Trăng đã chủ động ứng phó hạn, mặn mùa khô năm 2019-2020, bằng việc gieo sạ vụ Đông xuân sớm hơn so với cùng kỳ các năm, kết quả là lúa trúng mùa. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị tỉnh Sóc Trăng phải đảm bảo nước sạch sinh hoạt cho hộ dân theo Đề án quy hoạch của tỉnh, không để người dân thiếu nước trong mùa hạn, mặn, dự trữ đủ lượng nước phục vụ diện tích cây ăn trái…

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường cùng Đoàn công tác đã khảo sát khu vực thu hoạch lúa Đông xuân và cống ngăn mặn trên địa bàn hai huyện Trần Đề và Long Phú. Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường phấn khởi khi nghe chia sẻ của nông dân là lúa trúng mùa, có lợi nhuận tốt. Bộ trưởng đề nghị các đơn vị liên quan trực thuộc Bộ nghiên cứu và đánh giá sâu về các cống theo công nghệ mới, cách làm mới để hoàn thiện hệ thống thủy lợi không chỉ riêng của Sóc Trăng mà cả vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Tỉnh Sóc Trăng phải luôn đảm bảo lượng nước sạch cung cấp cho hộ dân nông thôn, hạn chế thấp nhất ảnh hưởng của hạn, mặn xâm nhập gây thiệt hại cho bà con...

Tin, ảnh: Trung Hiếu (TTXVN)

Dành cho bạn

Phú Thọ xây dựng lộ trình di dời nhà máy, mở không gian đô thị

Phú Thọ xây dựng lộ trình di dời nhà máy, mở không gian đô thị

Ngày 3/10, tại hội nghị về Kế hoạch di dời các nhà máy có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn thành phố Việt Trì (trước hợp nhất), Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông yêu cầu xây dựng lộ trình di dời cụ thể, phù hợp với từng doanh nghiệp; đồng thời nghiên cứu cơ chế, chính sách hỗ trợ để doanh nghiệp ổn định sản xuất, kinh doanh.

Kinh tế 9 tháng 'tăng tốc' ấn tượng

Kinh tế 9 tháng 'tăng tốc' ấn tượng

Bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 cho thấy nhiều kết quả tích cực khi GDP của cả nước tăng trưởng bứt phá - tiến gần đến mục tiêu tăng trưởng hai con số của cả năm. Kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát ở mức phù hợp; cung cầu hàng hóa thiết yếu được bảo đảm, tiêu dùng trong nước và du lịch tăng cao; khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tiếp tục phát huy vai trò là trụ đỡ của nền kinh tế với mức tăng trưởng ổn định; sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng trưởng hai con số; hoạt động xuất, nhập khẩu duy trì đà tăng nhờ tận dụng hiệu quả các Hiệp định thương mại tự do (FTA)…

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Mục tiêu duy trì tăng trưởng ở mức hai con số năm nay và trong những năm tới đặt ra yêu cầu tiếp tục tháo gỡ các điểm nghẽn về chi phí, thủ tục và tiếp cận nguồn lực, tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh. Các chính sách thuế, hải quan, gia hạn nghĩa vụ tài chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính… là những giải pháp đang được Chính phủ cùng các bộ ngành quyết liệt triển khai nhằm giảm chi phí tuân thủ, hỗ trợ dòng tiền và tạo thêm dư địa để doanh nghiệp phục hồi, đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh.