Nỗ lực tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả lũ ống, lũ quét tại Bảo Yên, Lào Cai

Tỉnh Lào Cai đang huy động lực lượng tại chỗ phối hợp cùng lực lượng Quân đội, Công an tổ chức tìm kiếm cứu nạn các nạn nhân của trận lũ quét, sạt lở đất đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào sáng 10/9 tại thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên.

Tại Sở Chỉ huy tiền phương đặt tại Nhà văn hóa thôn Làng Nủ, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Đặng Xuân Phong, Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Xuân Trường và Trung tướng Phạm Hồng Chương, Tư lệnh Quân khu 2 cùng lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lào Cai đang tập trung chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn, tìm kiếm người mất tích.

Đến chiều 11/9, đã có gần 500 người, gồm lực lượng Quân khu 2, Công an, dân quân tự vệ địa phương, y tế… có mặt để tiến hành công tác cứu hộ, cứu nạn, tìm kiếm người mất tích. Sau khi thăm nắm tình hình và tham khảo ý kiến, kinh nghiệm của người dân, các lực lượng tìm kiếm, cứu nạn chia theo hai mũi. Mũi thứ nhất huy động hơn 150 người di chuyển ra cửa sông Phúc Long đoạn gắn với sông Chảy và đã tìm thấy thêm 9 thi thể nạn nhân. Mũi còn lại với quân số 250 người tập trung tìm kiếm tại khu vực Làng Nủ. Trước mắt, tỉnh Lào Cai hỗ trợ cho gia đình có người tử vong 25 triệu đồng/nạn nhân và 5 triệu đồng đối với người bị thương; đồng thời, bố trí nơi ăn ở bảo đảm an toàn cho những người may mắn sống sót.

Tuy nhiên, do trời còn mưa, bùn đất nhão, có nơi bùn đất vùi lấp sâu khoảng 10 mét nên công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn. Lực lượng chức năng đã xây dựng sơ đồ, xác định các vị trí và phương án tìm kiếm nạn nhân.

Chú thích ảnh
Người dân địa phương nỗ lực tìm người thân bị nạn sau lũ dữ. Ảnh: Hồng Ninh/TTXVN

Trước đó, vào 2 giờ ngày 11/9, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội (viettel) cũng đã khắc phục đảm bảo sóng điện thoại, sóng 4G đáp ứng công tác thông tin liên lạc chỉ đạo khắc phục hậu quả cũng như nhu cầu thông tin của người dân.

Theo thống kê mới nhất đến 17 giờ 30 phút ngày 11/9, cơn lũ quét đã vùi lấp 37 hộ dân thuộc thôn Làng Nủ với 158 nhân khẩu, 100% là đồng bào dân tộc Tày. Trong đó, 34 người chết, 17 người bị thương đang được điều trị tích cực tại các cơ sở y tế, 46 người may mắn chạy thoát, còn lại 61 người hiện đang mất tích.

Chú thích ảnh
Thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh sau khi lũ dữ. Ảnh: Hồng Ninh/TTXVN

Hiện nay, trên địa bàn thôn Làng Nủ có mưa và nguy cơ xảy ra lũ rất cao, chính vì vậy công tác tìm kiếm cứu nạn gặp nhiều khó khăn. Hiện tại, các lực lượng Công an, Quân đội tiếp tục được tăng cường vào địa bàn để tổ chức tìm kiếm với mục tiêu sớm tìm được các nạn nhân còn mất tích.

Hồng Ninh (TTXVN)

Dành cho bạn

Thanh Hóa ứng phó với mưa lớn và lũ trên các sông

Thanh Hóa ứng phó với mưa lớn và lũ trên các sông

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thanh Hóa, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới, từ chiều tối 14/9 đến sáng 17/9 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; tổng lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, có nơi trên 250mm.

Tiếp tục phát hiện, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Quy tập 632 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Chiều 14/9, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh cho biết, trong ngày, lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đã phát hiện và quy tập 5 bộ hài cốt liệt sĩ tại rãnh số 2, Khu A, Công viên Lê Thị Riêng; trong đó có 2 bộ hài cốt có di vật kèm theo.

Tây Ninh hỗ trợ người dân gặt lúa chạy lũ

Tây Ninh hỗ trợ người dân gặt lúa chạy lũ

Mưa lớn kéo dài, nước từ thượng nguồn đổ về kết hợp triều cường làm một số tuyến đê bao tại các xã Thạnh Hóa, Thạnh Phước, tỉnh Tây Ninh bị vỡ, nước tràn vào đồng ruộng, ước tính hàng chục ha lúa đang trong giai đoạn thu hoạch của người dân bị ngập. 

Thanh Hóa gấp rút hoàn thành các công trình phòng chống thiên tai

Thanh Hóa gấp rút hoàn thành các công trình phòng chống thiên tai

Thiên tai diễn biến ngày càng phức tạp, liên tục và khốc liệt khiến tỉnh Thanh Hóa phải gánh chịu nhiều thiệt hại nặng nề do các cơn bão, lũ. Vì vậy, chính quyền tỉnh đã chỉ đạo các xã, phường chủ động phòng chống thiên tai, và đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án khắc phục thiệt hại do thiên tai với mục tiêu sớm hoàn thành trong những tháng cuối năm, góp phần phòng chống mưa lũ trên địa bàn.