Nỗ lực thúc đẩy việc phê chuẩn USMCA tại Quốc hội Mỹ

Theo phóng viên TTXVN tại Ottawa, Phó Thủ tướng Canada Chrystia Freeland có chuyến công du tới Mỹ trong ngày 27/11 để tham gia đàm phán 3 bên về phụ lục của Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ (NAFTA) phiên bản mới.
Chú thích ảnh
Tổng thống Mexico Enrique Pena Nieto, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Canada Justin Trudeau tại lễ ký Thỏa thuận thương mại tự do Mỹ - Mexico - Canada (USMCA) tại Buenos Aires (Argentina) ngày 30/11/2018. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Hiệp định này được Washington gọi là Hiệp định Mỹ - Mexico - Canada (USMCA), trong khi Mexico gọi là T-MEC. 

Động thái này của Phó Thủ tướng Canada nhằm hỗ trợ chính quyền Tổng thống Donald Trump thuyết phục Quốc hội Mỹ phê chuẩn NAFTA phiên bản mới.

Cuộc thảo luận giữa bà Freeland với Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer và ông Jesus Seade, Thứ trưởng Ngoại giao Mexico, được cho là nhằm xây dựng một thỏa thuận phụ liên quan đến các yêu cầu của các nghị sĩ đảng Dân chủ ở Hạ viện Mỹ.  

Theo Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi, các nghị sĩ đảng Dân chủ muốn hiệp định trên có những thay đổi về cơ chế giải quyết tranh chấp, vấn đề lao động, môi trường và dược phẩm theo đơn.

Đối với Tổng thống Trump, USMCA là một trong những “di sản” lớn trong nhiệm kỳ của ông. Mexico đã phê chuẩn hiệp định này, trong khi Thủ tướng Canada Justin Trudeau cam kết nếu Mỹ phê chuẩn thì Canada cũng sẽ nối gót “đi theo”. 

Theo C.D. Howe Institute, một tổ chức nghiên cứu phi lợi nhuận, có trụ sở tại Canada, Mỹ sẽ là nước được hưởng lợi nhiều nhất từ hiệp định thương mại ba bên nói trên, trong khi Canada và Mexico dự kiến sẽ phải chịu thiệt hại trên nhiều khía cạnh từ xuất khẩu đến đầu tư và phúc lợi kinh tế.

Số liệu thống kê cho thấy giá trị trao đổi thương mại giữa 3 nước thành viên USMCA, một thị trường 500 triệu dân đạt gần 1.500 tỷ CAD (hơn 1.100 tỷ USD) trong năm 2018. Gần 3/4 lượng hàng xuất khẩu của Canada có điểm đến là Mỹ, trong khi Canada cũng là khách hàng quan trọng nhất của 32 trong số 50 tiểu bang của Mỹ.

Hương Giang  (TTXVN)

Dành cho bạn

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.