Nỗ lực chuyển mạnh từ 'chữa bệnh' sang 'chăm sóc sức khỏe toàn dân'

Ngày 26/7, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai, Bệnh viện Thống Nhất phối hợp với Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương TP Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị khoa học “Nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe khu vực phía Nam năm 2025”.
Chú thích ảnh
Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Hồ Quốc Dũng tặng quà lưu niệm cho tập thể lãnh đạo Bệnh viện Thống Nhất và Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương TP Hồ Chí Minh.

Đồng chí Hồ Quốc Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai; Thứ trưởng Bộ Y tế Lê Đức Luận cùng các đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Y tế, lãnh đạo các Sở Y tế, các bệnh viện, cơ sở y tế, trung tâm bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ khu vực phía Nam và các tỉnh, thành phố trong vùng tham dự hội nghị.

Hội nghị là dịp để chia sẻ kinh nghiệm, cập nhật kỹ thuật mới trong lĩnh vực lão khoa, nâng cao năng lực chuyên môn, đồng thời thúc đẩy kết nối mạng lưới chăm sóc sức khỏe toàn diện giữa các tuyến, đặc biệt là tuyến cơ sở.

Tại Hội nghị, các chuyên gia đã trao đổi, thảo luận nhiều nội dung quan trọng như: Cập nhật các thành tựu khoa học - kỹ thuật mới trong lão khoa; giới thiệu mô hình chăm sóc hiệu quả tại cộng đồng; giải pháp tổ chức, chính sách và nhân lực y tế cho tương lai....

Trong khuôn khổ Hội nghị, nhiều ý kiến, kiến nghị, chỉ đạo của các lãnh đạo tỉnh Gia Lai, Bộ Y tế cũng được đưa ra nhằm góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người dân.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch phát biểu tại Hội nghị.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch nhấn mạnh, trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, cần đặc biệt quan tâm đến chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người dân.

"Khi người dân có sức khỏe tốt thì mới có thể lao động tốt, tạo ra nguồn lực chất lượng cho xã hội. Yêu cầu này càng trở nên cấp thiết trong bối cảnh đất nước đang phải đối mặt với thách thức kép: Tốc độ già hóa dân số nhanh và sự thay đổi phức tạp của mô hình bệnh tật. Vì thế, thông qua Hội nghị lần này, ngành Y tế tỉnh Gia Lai cần tập trung thảo luận, đúc rút các kinh nghiệm quan trọng từ các nhà khoa học để đưa ra các khuyến nghị thực tiễn, góp phần định hướng cho tỉnh Gia Lai trong việc nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe người cao tuổi", Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhấn mạnh.

Đồng thời, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai lưu ý ngành Y tế cần đặc biệt quan tâm công tác bảo vệ, chăm sóc và quản lý sức khỏe cho cán bộ trung, cao cấp phù hợp với bối cảnh tổ chức chính quyền mới hai cấp hành chính đã chính thức vận hành từ ngày 1/7/2025. Bộ Y tế và Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương sớm ban hành cơ chế tổ chức, vận hành mạng lưới bảo vệ sức khỏe cán bộ thống nhất, hiệu quả, gắn với điều kiện đặc thù của từng vùng miền.

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch yêu cầu ngành Y tế tỉnh Gia Lai cần tận dụng tối đa tiềm năng về rừng, biển, dược liệu để phát triển y học cổ truyền kết hợp nghỉ dưỡng, phục hồi chức năng, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi - một hướng đi mới gắn y tế với phát triển du lịch và kinh tế địa phương.

Chú thích ảnh
Thứ trưởng Bộ y tế Lê Đức Luận phát biểu tại Hội nghị.

Thứ trưởng Bộ Y tế Lê Đức Luận biểu dương và ghi nhận những nỗ lực của Bệnh viện Thống nhất - đơn vị đầu ngành trong công tác bảo vệ sức khỏe cán bộ khu vực phía Nam đã có nhiều đóng góp quan trọng trông công tác chỉ đạo tuyến. Đặc biệt là các lĩnh vực như: Phát triển chuyên môn sâu tim mạnh, thần kinh, lão khoa; ứng dụng công nghệ hiện đại trong điều trị và quản lý bệnh mạn tính; triển khai đồng bộ công tác chỉ đạo tuyến, hỗ trợ các tỉnh phía Nam trong chăm sóc sức khỏe cán bộ; thực hiện chuẩn quốc tế các mô hình điều trị suy tim, quản lý đột quỵ, gãy xương do loãng xương…

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế, trong bối cảnh già hóa dân số, bệnh không lây nhiễm gia tăng và tác động từ biến đổi dịch tễ, Bộ Chính trị đã chỉ đạo xây dựng Nghị quyết về đột phá chăm sóc sức khỏe nhân dân với những nội dung đột phá quan trọng như: Chuyển mạnh từ “chữa bệnh” sang “chăm sóc sức khỏe toàn dân”, lấy người dân làm trung tâm; xây dựng sổ sức khỏe điện tử cá nhân, quản lý sức khỏe trọn đời, dữ liệu kết nối với bảo hiểm xã hội và bệnh viện. Dự kiến kể từ năm 2026, mỗi người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc sàng lọc chuyên môn miễn phí ít nhất 1 lần/năm; giảm tỉ lệ chi tiêu y tế trực tiếp của hộ gia đình xuống còn khoảng 30%...

Với mục tiêu đó, Thứ trưởng Bộ y tế Lê Đức Luận đề nghị Bệnh viện Thống nhất, các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế, các Sở y tế và các cơ sở y tế cần sớm tập trung ổn định về tổ chức, bộ máy đảm bảo công tác khám - chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân; xây dựng chiến lược, chương trình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, lồng ghép công tác bảo vệ cán bộ; tăng cường hơn nữa công tác đào tạo, chỉ đạo tuyến về chuyên ngành lão khoa cho các tỉnh; thực hiện hiệu quả công tác chuyển giao kỹ thuật, hội chẩn từ xa, đặc biệt là trong cấp cứu tim mạnh, đội quỵ, suy tim và các bệnh lý người cao tuổi…

Dịp này, 1 tập thể và 2 cá nhân thuộc Bệnh viện Thống Nhất có nhiều đóng góp quan trọng cho sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ và Nhân dân tỉnh Gia Lai trong thời gian qua đã được UBND tỉnh tặng bằng khen.

Tin, ảnh: Quang Thái (TTXVN)

Dành cho bạn

Chủ động phòng cúm mùa, hạn chế nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng

Chủ động phòng cúm mùa, hạn chế nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng

Cúm mùa là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus cúm gây ra, lưu hành quanh năm tại Việt Nam. Số trường hợp mắc bệnh có thể gia tăng vào một số thời điểm trong năm, tùy theo khu vực và điều kiện thời tiết, đặc biệt cần lưu ý trong thời điểm giao mùa và những tháng có thời tiết lạnh trong mùa thu - đông.

Bệnh viện Bạch Mai đạt chứng nhận cao nhất của Tổ chức Đột quỵ Thế giới

Bệnh viện Bạch Mai đạt chứng nhận cao nhất của Tổ chức Đột quỵ Thế giới

Thông tin từ Bệnh viện Bạch Mai chiều 23/10 cho biết, vượt qua quy trình thẩm định độc lập với 68 tiêu chí chuyên môn và hệ thống đánh giá chỉ số chất lượng nghiêm ngặt, Bệnh viện Bạch Mai trở thành cơ sở y tế đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận “Trung tâm Đột quỵ Chuyên sâu” (Advanced Stroke Center) của Tổ chức Đột quỵ Thế giới (WSO).

Hiểu đúng về hiến, ghép tạng ở trẻ em

Hiểu đúng về hiến, ghép tạng ở trẻ em

Quốc hội đang thảo luận về Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi).  Theo GS.TS Trần Minh Điển, Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương, Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác đang được dư luận quan tâm.