Nỗ lực bao phủ vaccine sởi, tạo miễn dịch cộng đồng

Trong ngày 28 - 29/4, tỉnh Hải Dương đã tiêm vaccine phòng bệnh sởi đợt 3 năm 2025 đạt trên 94% theo kế hoạch. 
Chú thích ảnh
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương kiểm tra tại các địa điểm tiêm vaccine phòng, chống bệnh sởi. 

Các đối tượng tiêm đợt này là trẻ từ 6 tháng tuổi đến dưới 9 tháng tuổi và trẻ từ 11 - 15 tuổi chưa được tiêm tại vùng nguy cơ, vùng đang có các ca mắc sởi hoặc chưa rõ tiền sử mắc sởi, có nguyện vọng tiêm vaccine phòng sởi. Ngoài ra còn có những trường hợp không có hộ khẩu thường trú ở tỉnh. Toàn tỉnh đã có 3.859 trẻ được tiêm vaccine phòng sởi đợt này (1.060 trẻ từ 6 đến dưới 9 tháng tuổi, 2.799 trẻ 11 đến 15 tuổi) đạt 94,67% theo kế hoạch. Dự kiến, số còn lại sẽ tiêm vét và hoàn thành vào ngày 9-10/5. 

Để đạt được mục tiêu tiêm phòng, chống bệnh sởi đợt 3 năm 2025 theo kế hoạch, đợt này, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã cấp 4.800 liều vaccine phòng bệnh sởi cho 12 Trung tâm y tế huyện, thị xã, thành phố trong toàn tỉnh tổ chức tiêm phòng.  

Chú thích ảnh
Trẻ được tiêm vaccine phòng bệnh sởi tại Trạm y tế thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương. 

Ông Cao Xuân An, Trưởng Khoa Phòng, chống bệnh truyền nhiễm và Ký sinh trùng, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương cho biết, Trung tâm đã thành lập 2 đoàn giám sát để kiểm tra việc tiêm vaccine phòng bệnh sởi tại các điểm tiêm chủng.
 
Mỗi điểm tiêm chủng đều được đảm bảo phương án cấp cứu, phương tiện để xử lý kịp thời khi cần cấp cứu phản vệ. Tại các Trung tâm y tế huyện, thị xã cũng đã thành lập đội cấp cứu lưu động kịp thời xử lý tình huống tai biến nặng sau tiêm. Mỗi điểm tiêm có một phòng cấp cứu đủ cơ số thuốc, nhân sự, trang thiết bị theo quy định của Bộ Y tế.

Chú thích ảnh
Cán bộ y tế tuyên truyền về lợi ích của tiêm vaccine phòng bệnh sởi tại trạm y tế phường Cổ Thành thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương. 

Từ đầu năm đến nay, tỉnh Hải Dương ghi nhận gần 700 ca mắc sởi, trong khi cùng kỳ năm 2024 không phát hiện trường hợp nào. Khoảng 92% số trường hợp mắc chưa được tiêm phòng hoặc tiêm phòng không đầy đủ. Đặc biệt, dịp nghỉ lễ 30/4 -1/5 năm nay, thời tiết nóng ẩm kèm mưa thuận lợi cho virus phát triển, các bác sỹ khuyến cáo người dân cần tuân thủ đúng hướng dẫn, quy định của ngành y tế để phòng, chống bệnh sởi.    
 
Bệnh sởi chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, dễ lây qua đường hô hấp. Tiêm vaccine là biện pháp hữu hiệu để phòng bệnh. Việc tiêm phòng bệnh sởi góp phần tăng tỷ lệ miễn dịch trong cộng đồng, giảm tỷ lệ tử vong do bệnh sởi gây ra.

Tin, ảnh: Tiến Vĩnh (TTXVN)

Dành cho bạn

Chủ động phòng cúm mùa, hạn chế nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng

Chủ động phòng cúm mùa, hạn chế nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng

Cúm mùa là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus cúm gây ra, lưu hành quanh năm tại Việt Nam. Số trường hợp mắc bệnh có thể gia tăng vào một số thời điểm trong năm, tùy theo khu vực và điều kiện thời tiết, đặc biệt cần lưu ý trong thời điểm giao mùa và những tháng có thời tiết lạnh trong mùa thu - đông.

Bệnh viện Bạch Mai đạt chứng nhận cao nhất của Tổ chức Đột quỵ Thế giới

Bệnh viện Bạch Mai đạt chứng nhận cao nhất của Tổ chức Đột quỵ Thế giới

Thông tin từ Bệnh viện Bạch Mai chiều 23/10 cho biết, vượt qua quy trình thẩm định độc lập với 68 tiêu chí chuyên môn và hệ thống đánh giá chỉ số chất lượng nghiêm ngặt, Bệnh viện Bạch Mai trở thành cơ sở y tế đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận “Trung tâm Đột quỵ Chuyên sâu” (Advanced Stroke Center) của Tổ chức Đột quỵ Thế giới (WSO).