Nổ lớn tại xưởng đá do rò rỉ khí ga, ít nhất 5 người thiệt mạng

Tối 29/3, một vụ nổ lớn đã xảy ra tại một xưởng đá trân châu (perlite) ở tỉnh Sơn Đông, miền Đông Trung Quốc. Vụ việc khiến ít nhất 5 người thiệt mạng và 3 người bị thương.

Theo các kết quả điều tra ban đầu, nguyên nhân gây ra vụ nổ có thể là do khí ga bị rò rỉ. Hiện giới chức địa phương đã bắt giữ nhà quản lý tại xưởng đá này để điều tra làm rõ vụ việc.

Chú thích ảnh
Khói lửa bốc ngùn ngụt tại hiện trường vụ nổ nhà máy hóa chất ở thành phố Diêm Thành, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc ngày 21/3/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Hồi tuần trước, khu vực miền Đông Trung Quốc cũng đã ghi nhận một vụ tai nạn trong sản xuất công nghiệp tồi tệ nhất trong lịch sử nước này, đó là vụ nổ nhà máy phân bón trong khu công nghiệp hóa chất ở thành phố Diêm Thành của tỉnh Giang Tô, cướp đi sinh mạng của 78 người.

Sau vụ tai nạn nghiêm trọng này, Bộ Quản lý khẩn cấp Trung Quốc cho biết nước này sẽ khởi động một chiến dịch thanh tra trên toàn quốc kéo dài một tháng về an toàn hóa chất nguy hiểm, mỏ, vận tải và cháy nổ.

Thanh Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.