Nổ lớn tại Síp nghi do thiên thạch đâm xuống Trái Đất

Ngày 9/9, các cư dân sinh sống ở một vùng rộng lớn phía Nam CH Síp đã chứng kiến một tia sáng bất thường lóe lên trên bầu trời và sau đó là hàng loạt tiếng nổ lớn.
Nổ lớn tại Síp nghi do thiên thạch đâm xuống Trái Đất ảnh 1

Theo phán đoán ban đầu, đây có thể là vụ nổ do thiên thạch rơi xuống Trái Đất gây ra.

Vụ nổ kéo dài trong khoảng 1 giờ, từ lúc nửa đêm đến 1 giờ sáng 9/9 (theo giờ địa phương). Tiếng nổ được nghe rõ nhất ở vùng Nicosia và Limassol. Hiện tượng lạ này khiến nhiều người hoảng hốt và đã có hàng trăm cuộc gọi điện thoại được báo tới cảnh sát. Hiện vẫn chưa có báo cáo về thương vong hay thiệt hại do vụ nổ này gây ra.

Nhà chức trách đang tích cực tìm kiếm các mảnh vỡ của thiên thạch nếu có để phục vụ công tác điều tra.

Trong khi đó, giới chức hàng không dân sự cho biết họ chưa nhận được báo cáo nào từ các phi công về bất kỳ vật thể nào xuất hiện trên bầu trời. Các sân bay vẫn hoạt động bình thường vài giờ trước khi xảy ra vụ nổ.

Thiên thạch là một vật thể tự nhiên từ ngoài không gian và tác động đến bề mặt Trái Đất. Khi thiên thạch từ ngoài không gian rơi vào bầu khí quyển của Trái Đất, áp suất nén sẽ làm thiên thạch nóng lên và phát ra ánh sáng, có thể có sự đốt cháy lớp ngoài. Trên thế giới đã tìm thấy rất nhiều nơi có dấu vết về vụ va chạm thiên thạch để lại.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

BTS và cơn sóng 'Hàn lưu' bao trùm Mỹ Latinh

BTS và cơn sóng 'Hàn lưu' bao trùm Mỹ Latinh

Văn hóa “idol” - biểu tượng của sức mạnh mềm Hàn Quốc - dường như đã tìm được điểm kết nối hoàn hảo với sự cuồng nhiệt đặc trưng của người hâm mộ Mỹ Latinh.

Khói bốc lên sau vụ tấn công tại Tehran, Iran. Ảnh: THX/TTXVN phát

Truyền thông Iran cảnh báo ‘giờ G’ của một giai đoạn chiến tranh khốc liệt mới đang đến gần

Báo Etemad của Iran cảnh báo những động thái của Mỹ và Israel đang báo hiệu “giờ G” của một giai đoạn chiến tranh khốc liệt mới có thể đến gần. Theo các thông tin được dẫn lại, Washington và Tel Aviv đang chuẩn bị phương án tấn công Iran sau bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ, dù Tổng thống Donald Trump chưa đưa ra quyết định cuối cùng.