Nổ lớn tại miền Nam Thụy Điển, cửa sổ các tòa nhà cách 100m đều bị hư hại

Theo hãng tin Pháp AFP, một phụ nữ đã bị "thương nặng" trong một vụ nổ xảy ra tại thành phố Lund, miền Nam Thụy Điển, lúc rạng sáng 14/9 (giờ địa phương). 

Cảnh sát địa phương cho biết họ đã nhận được các cuộc gọi báo về vụ nổ tại trung tâm thành phố. Nạn nhân ban đầu được xác nhận khoảng 20 tuổi đã được đưa tới bệnh viện và hiện đã qua cơn nguy kịch.

Nữ phát ngôn viên của Sở Cảnh sát Lund, bà Evelina Olsson, cho biết nhiều cửa sổ của các tòa nhà cách hiện trường vụ nổ khoảng 100 mét đã bị hư hại nghiêm trọng. Vụ nổ được mô tả là nghiêm trọng và dường như là hành động tấn công có chủ ý. Cảnh sát đã phong tỏa hiện trường và đang tiến hành điều tra vụ việc. Các lực lượng chức năng đã liên hệ với chủ một cửa hàng tiện ích nhỏ được cho là mục tiêu tấn công của kẻ chủ mưu vụ nổ. 

Lund là một thành phố nhỏ với khoảng 90.000 dân. Đây cũng là nơi có trường Đại học Lund, một trong những trường đại học lâu đời và lớn nhất Thụy Điển, với hơn 40.000 sinh viên theo học.

Phương Hồ (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.