Nổ lớn làm rung chuyển thành phố Dubai, UAE

Truyền thông Trung Đông đưa tin, đêm 7/7, đã xảy ra một vụ nổ lớn làm rung chuyển thành phố Dubai của Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE).
Chú thích ảnh
Một góc thành phố Dubai. Ảnh: Gulf News

Báo Al-Arabiya cho biết vụ nổ dường như xảy ra tại cảng biển Jebel Ali tại trung tâm trung tâm thương mại mại Dubai của UAE.

Tờ Gulf News dẫn lời các nhân chứng cho hay vụ nổ lớn tới mức tạo rung chấn như động đất, làm rung chuyển các toà nhà ở xung quanh.

Trong khi đó, theo báo Khaleed Times, vụ nổ xảy ra trên một tàu chở dầu cỡ lớn đang đỗ trong cảng. Vụ nổ đã gây hỏa hoạn nghiêm trọng. Sau 3 tiếng, lực lượng cứu hỏa vẫn chưa thể khống chế được ngọn lửa.

Video hiện trường vụ nổ ở Dubai (Nguồn: RT)

Hiện chưa có thông tin về thương vong trong vụ nổ này.

Ngay sau khi xảy ra vụ nổ, lực lượng cứu hỏa đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để dập tắt đám cháy trên tàu chở hàng mà giới chức cho biết đang chuẩn bị cập cảng. Lửa và khói bốc lên từ con tàu nhưng nhà chức trách cho biết đám cháy đã được dập tắt sau 40 phút và không có thương vong.

Toàn bộ 44 thành viên thủy thủ đoàn đã được sơ tán trước khi xảy ra vụ nổ. Trong khi đó, cư dân sinh sống gần cảng Jebel Ali cho biết đã nghe thấy một tiếng nổ lớn trong đêm và cảm nhận các cửa sổ, cửa ra vào bị rung lắc mạnh sau khi một quả cầu lửa bắn lên trời ở khu vực cảng này.

Theo cảnh sát Dubai, 3 trong số 130 container trên tàu chứa các vật liệu dễ cháy. Theo thông tin điều tra sơ bộ, nguyên nhân gây cháy nổ trên tàu này có thể do ma sát hoặc nhiệt độ cao. Tuy nhiên, trong các container trên tàu không chứa chất phóng xạ hay chất nổ.

Jebel Ali là cảng lớn thứ 9 trên thế giới và lớn nhất ở khu vực Trung Đông. Cảng này phục vụ các tàu chở hàng từ tiểu lục địa Ấn Độ, châu Phi và châu Á. Cảng do DP World điều hành, có 4 bến container lớn cho phép một số tàu lớn nhất thế giới có thể cập cảng.

Thanh Tuấn/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.