Nổ gần trường học ở Yemen đúng giờ ăn trưa, 14 trẻ em thiệt mạng

Liên hợp quốc (LHQ) ngày 9/4 cho biết vụ nổ xảy ra cuối tuần qua gần 2 trường học ở quận Saewan, thủ đô Sanaa của Yemen, hiện do phiến quân Houthi chiếm giữ, đã cướp đi sinh mạng của 14 trẻ em và khiến 16 người bị thương nặng.
Chú thích ảnh
Nạn nhân bị thương tại hiện trường một vụ không kích ở Sanaa, Yemen, ngày 7/4/2019. Ảnh: THX/TTXVN

Theo Quỹ Nhi đồng LHQ (UNICEF) và đặc phái viên LHQ phụ trách vấn đề Yemen, hầu hết thương vong trong vụ nổ xảy ra ngày 7/4 đều là bé gái dưới 9 tuổi. Vụ nổ xảy ra vào giờ ăn trưa và các học sinh đều đang trong lớp học.    

Lực lượng Houthi cáo buộc liên minh quân sự do Saudi Arabia đứng đầu, đã tiến hành vụ không kích. Tuy nhiên, liên minh quân sự khẳng định không tiến hành bất kỳ không kích nào ở thủ đô vào ngày 7/4.

LHQ và các nhóm cứu trợ quốc tế đang kêu gọi tiến hành điều tra vụ nổ.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ước tính gần 10.000 người dân Yemen đã thiệt mạng kể từ năm 2015, khi Saudi Arabia và các đồng minh can thiệp quân sự nhằm bảo vệ chính phủ nước này trước sự trỗi dậy của phiến quân. Các nhóm nhân quyền cho rằng con số thương vong trên thực tế còn cao gấp nhiều lần.

Xung đột cũng đã đẩy hàng triệu người dân Yemen rơi vào cảnh đói nghèo, thiếu ăn. LHQ thậm chí còn coi đây là cuộc khủng hoảng nhân đạo tồi tệ nhất thế giới.

Ngọc Hà (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.