Nợ địa phương của Trung Quốc lên tới 3.280 tỉ USD?

Con số kiểm toán nợ địa phương Trung Quốc vẫn chưa được công bố, nhưng học giả nước này ước tính hết năm 2012, nợ địa phương của Trung Quốc là gần 20.000 tỉ nhân dân tệ - hơn 3.278 tỉ USD.

Con số kiểm toán nợ địa phương Trung Quốc vẫn chưa được công bố, nhưng học giả nước này ước tính hết năm 2012, nợ địa phương của Trung Quốc là gần 20.000 tỉ nhân dân tệ (hơn 3.278 tỉ USD).

Nợ địa phương của Trung Quốc lên tới 3.280 tỉ USD? ảnh 1

Nợ địa phương của Trung Quốc vượt 3.000 tỉ USD.

Công cuộc kiểm toán nợ địa phương vốn được cho là có quy mô lớn nhất và triệt để nhất ở Trung Quốc đã diễn ra được hơn 4 tháng, tuy nhiên, kết quả cụ thể ra sao vẫn là ẩn số, dẫu vậy vẫn có những con số phi chính thức về nợ địa phương của Trung Quốc xuất hiện.

Phát biểu tại hội thảo quốc tế phân tích tình hình bảng cân đối kế toán quốc gia Trung Quốc hôm nay (23/12), Viện phó Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc Lý Dương cho biết trong năm 2012, tổng nợ chính phủ và nợ địa phương của Trung Quốc là gần 28.000 tỉ nhân dân tệ (khoảng 4.590 tỉ USD), chiếm 53% GDP, trong đó nợ địa phương là 19.940 tỉ nhân dân tệ.

Không chỉ nợ địa phương của Trung Quốc nhận được sự quan tâm chú ý cao độ, mà tỉ lệ đòn bẩy tài chính của doanh nghiệp Trung Quốc cũng cao hơn nhiều so với các nước thuộc Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD). Trong khi tỉ lệ đòn bẩy tài chính của các nước OECD là 90% thì của các doanh nghiệp Trung Quốc lên tới 113%, đứng đầu trong tất cả các nước được thống kê, là vấn đề rất đáng quan tâm lưu ý.

Ông Lý Dương cho biết thêm nếu cộng thêm nợ của các doanh nghiệp phi tài chính, nợ của ngành tài chính, nợ của các ban ngành chính phủ, nợ của các hộ kinh doanh tư nhân, tổng hợp của Trung Quốc là 111.600 tỉ nhân dân tệ (khoảng 18.295 tỉ USD), tương đương 215% GDP, có nghĩa tỉ lệ đòn bẩy của toàn xã hội đã rất cao, khó tránh được việc phải tìm cách loại bỏ đòn bẩy.

Nợ địa phương của Trung Quốc quả thật là vấn đề đáng quan tâm, do đó, chính phủ nước này không những quyết định phải tiến hành kiểm toán, mà Hội nghị Kinh tế Trung ương bế mạc ngày 13/12 vừa qua cũng lần đầu tiên đưa vấn đề kiểm soát và hóa giải nợ địa phương làm trọng điểm công tác kinh tế năm 2014.

Liên quan tới vấn đề nợ địa phương của Trung Quốc, trong số ra mới đây, tờ “Thời báo Hoa Hạ” dẫn lời của ông Lưu Thắng Quân, Viện phó Viện Nghiên cứu Tài chính Quốc tế CLFC cho rằng xem xét thái độ của Trung ương có thể thấy tính nghiêm trọng của vấn đề nợ địa phương. Hiện nay, nợ địa phương của Trung Quốc đã được kiểm toán xong và Trung ương đang đợi thời cơ thích hợp để công bố.

Ông Lưu Thắng Quân ước tính quy mô nợ địa phương của Trung Quốc là gần 20.000 tỉ nhân dân tệ, nhưng có nhà phân tích lại cho rằng con số có thể vượt 20.000 tỉ nhân dân tệ, gần bằng 50% GDP năm 2012 của Trung Quốc, vượt dự kiến của Trung ương, cho nên, kết quả kiểm toán nới chậm được công bố.

Thành Nam

Dành cho bạn

Tăng tốc giải ngân đầu tư công, tiếp sức mục tiêu tăng trưởng hai con số

Tăng tốc giải ngân đầu tư công, tiếp sức mục tiêu tăng trưởng hai con số

GDP 9 tháng năm 2026 tăng 9,01%, trong khi giải ngân vốn đầu tư công đến hết tháng 9 đạt gần 643 nghìn tỷ đồng, cao hơn rõ rệt so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này cho thấy đầu tư công đang phát huy vai trò quan trọng đối với tăng trưởng, song với quy mô vốn rất lớn trong năm 2026, áp lực giải ngân những tháng cuối năm vẫn còn đáng kể.

Thái Lan dự báo giá dầu thô sẽ trong khoảng 95-105 USD/thùng

Thái Lan dự báo giá dầu thô sẽ trong khoảng 95-105 USD/thùng

Tập đoàn Năng lượng Quốc gia Thái Lan (PTT) dự báo giá dầu thô Dubai sẽ giao dịch trong khoảng từ 95 đến 105 USD/thùng trong tháng 10 và tháng 11/2026, trong bối cảnh thị trường chịu tác động đan xen giữa rủi ro địa chính trị gia tăng tại Trung Đông và sức ép ghìm giá từ các yếu tố kinh tế vĩ mô.

Không để nguồn lực 'đóng băng' trong các dự án chậm tiến độ

Không để nguồn lực 'đóng băng' trong các dự án chậm tiến độ

Tỉnh Quảng Trị đang tăng cường kiểm tra, xử lý các dự án chậm tiến độ, tồn đọng, kéo dài, với yêu cầu không chỉ tháo gỡ vướng mắc để hoàn thành công trình mà quan trọng hơn là sớm đưa nguồn vốn đã đầu tư vào khai thác, phát huy hiệu quả.

Lãi suất huy động và bài toán đối với biên lãi ròng

Lãi suất huy động và bài toán đối với biên lãi ròng

Bước vào quý cuối năm, lãi suất huy động đã qua giai đoạn tăng mạnh nhưng vẫn neo ở mức cao. Trong khi đó, tín dụng tăng nhanh hơn nguồn vốn khiến áp lực huy động quay trở lại, đặt chi phí vốn vào thế giằng co với mục tiêu mở rộng tín dụng. Đây cũng là bài toán quan trọng đối với biên lãi ròng (NIM) của các ngân hàng trong những tháng cuối năm.

Đưa chương trình phát triển nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh

Đưa chương trình phát triển nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh

Tỉnh Vĩnh Long đã phê duyệt điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021 - 2030, với mục tiêu hoàn thành hơn 20.500 căn nhà ở xã hội. Để hoàn thành mục tiêu, UBND tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo Sở Xây dựng tỉnh đưa các dự án nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh để tăng tốc tiến độ thực hiện.