Nợ công của Mỹ vượt ngưỡng 15.000 tỷ USD

Các số liệu của Bộ Tài chính Mỹ công bố ngày 16/11 cho thấy tổng nợ liên bang của Mỹ đã vượt con số 15.000 tỷ USD trong bối cảnh các chính trị gia trong quốc hội vẫn tiếp tục tranh cãi về cách thức cắt giảm chi tiêu.

Các số liệu của Bộ Tài chính Mỹ công bố ngày 16/11 cho thấy tổng nợ liên bang của Mỹ đã vượt con số 15.000 tỷ USD trong bối cảnh các chính trị gia trong quốc hội vẫn tiếp tục tranh cãi về cách thức cắt giảm chi tiêu.

Nợ công của Mỹ vượt ngưỡng 15.000 tỷ USD ảnh 1

Chỉ số cho thấy nợ công của Mỹ đã vượt ngưỡng 15.000 tỷ USD. Ảnh: Internet.

Theo báo cáo, so với trước thời điểm công bố một ngày, gánh nặng nợ liên bang đè lên vai người dân Mỹ đã tăng thêm 55,8 tỷ USD, lên mức khoảng 15.033 tỷ USD, tương đương 99% quy mô nền kinh tế Mỹ ước tính trong năm 2011. Các chuyên gia kinh tế nhận định mức nợ công này "rất không ổn".

Nợ công của Mỹ vẫn tiếp tục tăng đều từ ngày 2/8/2011, thời điểm quốc hội nước này nhất trí nâng mức trần nợ chính thức của quốc gia từ 14.300 tỷ USD khi đó lên thành 15.194 tỷ USD. Số nợ vượt ngưỡng 15.000 tỷ USD được đưa ra giữa lúc một ủy ban chung giữa hai đảng Cộng hòa và Dân chủ tại Quốc hội, vốn được giao nhiệm vụ giải quyết vấn đề thâm hụt ngân sách, có dấu hiệu bế tắc khi thời hạn chót là ngày 23/11 đang đến gần. Nếu "siêu ủy ban" này không đạt được thỏa thuận, Quốc hội sẽ tự đưa ra các biện pháp cắt giảm thâm hụt ngân sách trong một năm tính từ thời hạn chót đó.

TTXVN/Tin Tức

Dành cho bạn

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.