Nợ công của Đức trong quý III/2023 tăng lên mức kỷ lục

Văn phòng Thống kê liên bang Đức ngày 21/12 công bố báo cáo cho biết nợ công của nước này tiếp tục tăng trong quý III/2023, lên mức kỷ lục 2.454 tỷ euro (2.699,4 tỷ USD). 
Chú thích ảnh
Công nhân làm việc trên dây chuyền lắp ráp xe ô tô của Hãng Volkswagen ở Wolfsburg (Đức). Ảnh: REUTERS/TTXVN

Theo báo cáo, so với cuối năm 2022, Đức đã gánh khoản nợ mới 85,8 tỷ USD, một phần do nước này vẫn đang triển khai các chương trình hỗ trợ người dân và doanh nghiệp chịu ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng năng lượng. 

Nợ công của Đức đã tăng 4 năm liên tiếp, bắt đầu khi đại dịch COVID-19 bùng phát. Từ đó đến nay, Chính phủ Đức đã tạm ngừng thực hiện "phanh" nợ công - giới hạn được quy định trong Hiến pháp nhằm kiềm chế mức tăng nợ công. 

Giữa tháng 11 vừa qua, Tòa án Hiến pháp liên bang Đức phán quyết chính phủ đã sử dụng sai mục đích 60 tỷ euro trong các khoản vay cứu trợ COVID-19 chưa sử dụng khi phân bổ số tiền này cho Quỹ Biến đổi và Khí hậu (CTF), khiến chính phủ phải cố gắng tìm giải pháp.

Năm 2024, Đức sẽ kích hoạt lại biện pháp "phanh"nợ. Thay vì phát sinh khoản nợ mới, Chính phủ Đức sẽ thực hiện tiết kiệm để thu hẹp thâm hụt ngân sách 17 tỷ euro. Các dự án chuyển đổi xanh bị ảnh hưởng nhiều vì kinh phí từ CTF sẽ giảm 12 tỷ euro chỉ riêng trong năm 2024.

Mặc dù ngân sách cho chính phủ sẽ ít hơn, nhưng Thủ tướng Đức Olaf Scholz tuyên bố nước này sẽ tuân thủ kế hoạch và tiếp tục nỗ lực thực hiện các mục tiêu về chuyển đổi xanh, chống biến đổi khí hậu. 

Việc Chính phủ Đức cắt giảm ngân sách chi tiêu sẽ khiến người tiêu dùng nước này đối mặt với gánh nặng chi phí năng lượng cao hơn. Kế hoạch loại bỏ trợ cấp cho năng lượng tái tạo và nông nghiệp đã dẫn đến các cuộc biểu tình ở Berlin. Ngày 21/12, nông dân Đức đã đưa máy kéo chặn một số đường dẫn cao tốc ở miền Đông nước này.

Lan Phương  (TTXVN)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.