Nợ công Ai Cập gần chạm ngưỡng 100% GDP

Ngân hàng Trung ương Ai Cập (CBE) cho biết nợ công của quốc gia Bắc phi này đã tăng lên mức 98,4% vào cuối tháng 3 vừa qua.

Phóng viên TTXVN tại Cairo dẫn số liệu thống kê ngày 9/7 của Ngân hàng Trung ương Ai Cập (CBE) cho biết nợ công của quốc gia Bắc Phi này đã tăng lên mức 98,4% vào cuối tháng 3 vừa qua.

Theo thống kê, nợ trong nước của Ai Cập đã tăng lên 1.700.000 tỷ bảng Ai Cập (gần 238 tỷ USD) vào cuối tháng 3, chiếm tới 83% tổng sản phẩm quốc nội (GDP), so với mức 1.460.000 tỷ bảng cùng kỳ năm trước và 1.650.000 tỷ bảng vào tháng 12/2013.

Trong khi đó, nợ nước ngoài cũng ở mức 45,3 tỷ USD, chiếm 15,4% GDP vào cuối quý III của năm tài chính 2013-2014 kết thúc vào ngày 30/6. Tuy sụt giảm so với mức 45,7 tỷ USD vào cuối quý trước, song số nợ này lại tăng mạnh so với mức 38,4 tỷ USD cùng kỳ năm trước.

Nợ công Ai Cập gần chạm ngưỡng 100% GDP ảnh 1

Tuần trước, Thống đốc CBE, Hisham Ramez cho biết Ai Cập vừa trả 700 triệu USD cho Câu lạc bộ Paris. Đây là khoản tiền nợ bằng ngoại tệ đầu tiên được hoàn trả dưới thời của tân Tổng thống Abdel Fattah el-Sisi.

Ngày 25/6, tân Tổng thống el-Sisi đã từ chối phê chuẩn dự thảo ngân sách năm tài chính 2014-2015 trong đó nâng mức thâm hụt ngân sách lên 12% GDP và nợ công trong nước nâng lên mức 2.000.000 tỷ bảng Ai Cập. Bản dự toán ngân sách này đã được thông qua sát thời hạn chót ngày 30/6 sau khi mức thâm hụt ngân sách được điều chỉnh giảm 48 tỷ xuống còn 240 tỷ bảng (gần 33,6 tỷ USD), tương đương 10% GDP. Ngoài ra, dự luật trợ cấp nhiên liệu cũng được điều chỉnh xuống còn 100 tỷ (gần 14 tỷ USD) so với mức đề xuất ban đầu là 144 tỷ bảng.

Cũng theo CBE, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Ai Cập đạt mức 1,8 tỷ USD vào cuối tháng 3, so với mức 1,6 tỷ USD vào cuối tháng 12/2013 và 1,1 tỷ USD cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, dự trữ ngoại tệ của Ai Cập đã sụt giảm 596 triệu USD vào cuối tháng 5 xuống gần 16,7 tỷ USD vào cuối tháng 6. Theo các chuyên gia kinh tế, mức sụt giảm này chủ yếu do việc trả khoản nợ 700 triệu USD mới đây cho Câu lạc bộ Paris.


TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.