Nổ bom ở Indonesia do chế tạo bom

Ngày 9/9, một vụ nổ xảy ra tại một ngôi nhà ở Depok, ngoại ô thủ đô Jarkarta (Giacácta) của Indonesia (Inđônêxia), làm ba người bị thương, trong đó một người bị bỏng nặng tới 70% cả ở vùng mặt và toàn thân. Theo lời một số nhân chứng, có hai người khác đã bỏ trốn ngay sau khi xảy ra vụ việc.

Ngày 9/9, một vụ nổ xảy ra tại một ngôi nhà ở Depok, ngoại ô thủ đô Jarkarta (Giacácta) của Indonesia (Inđônêxia), làm ba người bị thương, trong đó một người bị bỏng nặng tới 70% cả ở vùng mặt và toàn thân. Theo lời một số nhân chứng, có hai người khác đã bỏ trốn ngay sau khi xảy ra vụ việc.

Cảnh sát ngờ rằng ngôi nhà trên là một "phân xưởng chế tạo bom" vì đã tìm thấy nhiều thiết bị chế tạo bom, ba quả lựu đạn, hai khẩu súng máy và một khẩu súng lục hiệu Beretta. Kẻ bị bỏng bị ngờ là thành viên của một nhóm khủng bố và đang chuẩn bị cho một vụ tấn công khủng bố. Hiện cảnh sát đang tiến hành điều tra vụ việc và truy lùng hai kẻ bỏ trốn.

Trước đó vài ngày, cảnh sát cũng đột kích một căn nhà khác ở Jarkarta và tìm thấy nhiều vật liệu chế tạo bom. Một kẻ nghi là chuyên gia chế tạo bom, tên là Muhammad Toriq sống tại căn nhà này, song y đã tẩu thoát khi cảnh sát đến lục soát.

Vụ việc trên xảy ra vào lúc lực lượng an ninh đang tăng cường trấn áp các phần tử cực đoan. Những ngày vừa qua, đã có 2 tên khủng bố bị tiêu diệt và ba tên bị bắt. Đầu tháng này, cảnh sát chống khủng bố đã mở cuộc đột kích ở thành phố Solo, tỉnh Trung Java, tiêu diệt 2 nghi can khủng bố, nhưng đã có một sĩ quan cảnh sát thiệt mạng.

Trong thập kỷ vừa qua, đất nước quần đảo lớn nhất thế giới này phải hứng chịu nhiều vụ đánh bom khủng bố do mạng lưới khủng bố khu vực Jemaah Islamiyah gây ra, trong đó nghiêm trọng nhất là vụ đánh bom tại đảo Bali tháng 10/2002, làm 202 người thiệt mạng, trong đó đa số là du khách Australia (Ôxtrâylia).

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff (phải, phía trước) cùng phái đoàn tới Moskva để hội kiến Tổng thống Nga Vladimir Putin về cuộc xung đột ở Ukraine, ngày 2/12/2025. Ảnh: Anadolu Agency/TTXVN

FT tiết lộ đề xuất thúc đẩy hòa bình tại Ukraine của Mỹ khiến châu Âu ‘sửng sốt’

Theo Financial Times, Mỹ đã đề xuất đưa hàng tỷ euro tài sản Nga bị đóng băng tại châu Âu vào một thỏa thuận hòa bình toàn diện về Ukraine, trong đó có phương án chuyển một phần tài sản sang cơ chế do Washington giám sát. Đề xuất được cho là khiến các phái đoàn châu Âu và Ukraine bất ngờ, đồng thời vấp phải sự phản đối từ các đồng minh.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AA/TTXVN

Tổng thống Trump nói rõ về khả năng dùng bom hạt nhân và 'mẹ của mọi loại bom' chống Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định Washington không cần sử dụng vũ khí hạt nhân chống Iran, đồng thời giải thích “mẹ của mọi loại bom” là vũ khí thông thường. Tuy nhiên, ông vẫn đề cập khả năng tiến hành thêm các cuộc không kích nhằm vào cơ sở hạt nhân của Tehran và dự báo chiến sự sẽ sớm kết thúc.