Nổ bom bên ngoài văn phòng cựu Thủ tướng Hy Lạp

Ngày 3/4, một quả bom nhỏ đã phát nổ bên ngoài văn phòng cựu Thủ tướng Hy Lạp Costa Simitis trong một vụ tấn công mà Chính phủ Hy Lạp cho là cố ý gây bất ổn trước cuộc tổng tuyển cử ở nước này.
Ngày 3/4, một quả bom nhỏ đã phát nổ bên ngoài văn phòng cựu Thủ tướng Hy Lạp Costa Simitis trong một vụ tấn công mà Chính phủ Hy Lạp cho là cố ý gây bất ổn trước cuộc tổng tuyển cử ở nước này. Một quan chức cảnh sát cho biết quả bom nói trên, được tạo nên từ ít nhất 5 can chứa khí đốt, đã phát nổ ngay trên bậc thềm văn phòng cựu Thủ tướng Simitis. Rất may, vụ nổ này không gây thương vong.
Nổ bom bên ngoài văn phòng cựu Thủ tướng Hy Lạp ảnh 1

Cảnh sát và lính cứu hỏa làm nhiệm vụ bên ngoài tòa nhà bị tấn công. Ảnh: AFP/TTXVN

Ông Simitis, làm Thủ tướng Hy Lạp từ năm 1996 đến năm 2004, đã dẫn dắt nước này gia nhập Khu vực đồng euro vào năm 2002. Văn phòng của ông đã từng là mục tiêu của một cuộc tấn công tương tự hồi tháng 1/2010. Các vụ tấn công nhỏ lẻ nhằm vào các chính trị gia thường xuyên xảy ra tại Hy Lạp, đặc biệt là sau khi nước này thông qua các biện pháp "thắt lưng buộc bụng" theo các điều kiện mà Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Liên minh châu Âu (EU) đưa ra để đổi lấy hai gói cứu trợ liên tiếp nhằm tránh nguy cơ vỡ nợ.Hy Lạp dự kiến tổ chức cuộc bầu cử sớm vào cuối tháng 4 hoặc đầu tháng 5 tới. Chính phủ tương lai của nước này sẽ phải tăng cường các biện pháp cắt giảm chi tiêu theo các điều kiện của gói cứu trợ tài chính trị giá 130 tỉ euro - gói cứu trợ thứ hai dành cho nước này kể từ tháng 5/2010.TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.