NMD vẫn là trở ngại trong quan hệ Nga - Mỹ

Kế hoạch triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa (NMD) của Mỹ vẫn là trở ngại trong quan hệ giữa Nga và Mỹ, cho dù Oasinhtơn mới đây quyết định trì hoãn thực hiện giai đoạn 4 của kế hoạch này. Đây là tuyên bố của Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov ngày 11/4.

Kế hoạch triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa (NMD) của Mỹ vẫn là trở ngại trong quan hệ giữa Nga và Mỹ, cho dù Oasinhtơn mới đây quyết định trì hoãn thực hiện giai đoạn 4 của kế hoạch này. Đây là tuyên bố của Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov ngày 11/4.


Ông Lavrov cho biết, Nga chưa thấy sự thay đổi trong tuyên bố của Mỹ về hệ thống phòng thủ tên lửa. Theo ông, dù việc thực hiện giai đoạn 4 có bị trì hoãn trong thời gian dài (10 năm như một số nhà phân tích đưa ra), thì nó vẫn nằm trong kế hoạch triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa toàn cầu của Mỹ. Ngoài ra, hệ thống phòng thủ tên lửa của châu Âu cũng nằm dưới "cái ô" của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), và đó thực chất vẫn là hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ.


Ngoại trưởng Lavrov nhấn mạnh, NATO sẽ không thay đổi kế hoạch của Oasinhtơn về hệ thống phòng thủ tên lửa, và tình hình cũng như vậy ở Viễn Đông, nơi Mỹ cùng với Nhật Bản và Hàn Quốc đang xúc tiến triển khai một bộ phận của hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ. Kế hoạch này cũng đang được thực hiện ở Trung Đông. Do đó, đây không chỉ là hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ ở châu Âu, mà là ở 3 khu vực quan trọng, đều nằm khá gần biên giới Nga.


Theo Ngoại trưởng Nga, rõ ràng kế hoạch củng cố an ninh của châu Âu và Mỹ thông qua việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa đang tạo ra nguy cơ đối với an ninh của Nga, và điều này vi phạm cam kết chính trị trong khuôn khổ Hội đồng Nga - NATO. Ông Lavrov khẳng định Nga cần một sự đảm bảo không chỉ về pháp lý, mà là một loạt các tiêu chí liên quan tới từng giai đoạn cụ thể để đảm bảo kế hoạch triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ không đe dọa an ninh Nga.

TTG

Dành cho bạn

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Ngày 14/9, lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố đã phóng hàng chục thiết bị bay không người lái (UAV) và tên lửa đạn đạo, tấn công các mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia, nhằm đáp trả các cuộc không kích trước đó của nước này.

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Các công tố viên Hàn Quốc ngày 14/9 đã đề nghị lệnh bắt giữ 8 lãnh đạo đương nhiệm và cựu lãnh đạo các doanh nghiệp hóa dầu trong nước với cáo buộc thông đồng ấn định giá, trong bối cảnh giá dầu và các sản phẩm hóa dầu tăng mạnh do căng thẳng tại Trung Đông.