Nissan và Renault hoãn kế hoạch sáp nhập

Theo 5 nguồn tin quan trọng liên quan tới liên doanh giữa hai công ty sản xuất ô tô Renault (Pháp) và Nissan (Nhật Bản), hai doanh nghiệp này đã hoãn kế hoạch sáp nhập để khắc phục những vấn đề còn tồn tại nhằm củng cố liên doanh và vượt qua giai đoạn khó khăn do dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.
Chú thích ảnh
Biểu tượng của hãng Renault và Nissan tại triển lãm ô tô ở Brussels, Bỉ. Ảnh: AFP/TTXVN

Hiện tại, với việc các nhà sản xuất ô tô trên thế giới đang gặp khó khăn do dịch COVID-19, Renault và Nissan đang có kế hoạch cải tổ liên doanh gần như không thành công trong việc chuyển quy mô hoạt động toàn cầu thành một lợi thế cạnh tranh. Theo các nguồn tin trên, tất cả các doanh ngbiệp ô tô đang gặp khó khăn sẽ đưa ra kế hoạch cải cách hoạt động trong trung hạn trong tuần này sẽ được coi như một “hiệp ước hòa bình” để giải quyết những xung đột kéo dài.

Nissan và Renault đều có kế hoạch cải tổ lớn và việc cắt giảm chi phí có thể ảnh hưởng tới hàng chục nghìn việc làm.

Nissan có kế hoạch thông báo các biện pháp cải cách vào ngày 28/5, trong khi Renault có thể có động thái tương tự sau đó. Trước đó, Mitsubishi, Nissan và Renault dự kiến tổ chức một cuộc họp báo chung vào ngày 27/5.

Tuy vậy, các nguồn tin trên cho rằng tại cuộc họp báo này, Mitsubishi, Nissan và Renault không thể công bố nhiều thông tin chi tiết về mức độ sử dụng biện pháp mới để chia sẻ chi phí khi các doanh nghiệp này vẫn đang nghiên cứu về các dự án cụ thể.

Anh Quân  (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.