Nissan nhượng bộ để Renault chấp thuận kế hoạch cải cách

Nissan Motor Co. sẽ nỗ lực tìm kiếm “cái gật đầu” của các cổ đông đối với đề xuất cải tổ quản lý của mình tại cuộc họp cổ đông thường niên diễn ra vào ngày 25/6, với hy vọng có thể thúc đẩy khả năng sinh lời của liên minh giữa nhà sản xuất ô tô Nhật Bản này với Renault SA.
Chú thích ảnh
 Trụ sở Renault Nissan Mitsubishi tại Amsterdam, Hà Lan. Ảnh: AFP/TTXVN

Nissan muốn thành lập ba ủy ban hội đồng để giám sát các quyết định bổ nhiệm lãnh đạo, việc bồi thường và hoạt động kiểm toán nhằm tách bạch hoạt động kinh doanh với hoạt động giám sát. Nissan có khả năng sẽ giành được sự đồng thuận từ số cổ đông cần thiết (2/3 số phiếu) để có thể thông qua kế hoạch nói trên sau khi có được sự ủng hộ trong phút chót từ Renault, cổ đông hàng đầu của Nissan với 43% cổ phần.

Để có được “cái gật đầu” này của Renault, Nissan đã thay đổi kế hoạch ban đầu và quyết định bổ sung CEO của Renault Thierry Bollore vào danh sách các thành viên ủy ban hội đồng. Renault trước đó cảnh báo sẽ bỏ phiếu trắng đối với đề xuất nói trên của Nissan tại cuộc họp cổ đông nếu ông Bollore không có mặt trong các ủy ban này cùng với Chủ tịch Renault Jean-Dominique Senard.

Theo đề xuất ban đầu, Nissan muốn giao toàn bộ hoặc đa số ghế trong ba ủy ban nói trên cho các giám đốc bên ngoài và ông Senard là thành viên duy nhất từ Renault được chỉ định vào các ủy ban mới.

Nissan đang phải đối mặt với nhiệm vụ cấp bách là vực dậy lợi nhuận ảm đạm sau khi lợi nhuận ròng của hãng này giảm tới 57,3% xuống mức thấp nhất trong chín năm qua 319,14 tỷ yen (2,97 tỷ USD) trong tài khóa vừa kết thúc vào cuối tháng Ba vừa qua.

Trong khi đó, ngành ô tô đang nhanh chóng chuyển dịch sang các xu hướng xe điện và xe tự hành, đòi hỏi phải có nguồn vốn phát triển mạnh và hợp tác với các công ty khác, trong đó có các công ty công nghệ thông tin.

Khánh Ly/TTXVN (Kyodo)

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.